Nhằm chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 04.11 đồng chí Đào Xuân Liên- Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về tình hình thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Toàn tỉnh hiện có có 68 giấy phép khai thác khoáng sản có hiệu lực cấp cho 52 doanh nghiệp. Hiện nay hoạt động khai thác khoáng sản vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, trong đó đáng chú ý là công tác quản lý nhà nước còn buông lỏng, vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác trái phép nhưng chưa được xử lý hoặc xử lý chưa nghiêm, công tác hậu kiểm sau khi cấp phép vẫn chưa được quan tâm dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp khai thác không đúng với thiết kế, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của một số doanh nghiệp vẫn chưa đầy đủ theo quy định, nhiều nơi công tác phục hồi môi trường sau khai thác chưa được thực hiện.
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Liên yêu cầu hoạt động khai thác khoáng sản trước hết phải thực hiện theo đúng quy hoạch; ngành thuế phải có các giải pháp thu, hạn chế thất thoát từ nguồn thu khoáng sản; kiểm tra lại việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp như việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, không thực hiện phục hồi môi trường, doanh nghiệp nào không thực hiện đúng quy định đề xuất hướng xử lý, thậm chí cho dừng hoạt động; các huyện thành lập các tổ liên ngành để truy quét tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; các cấp, các ngành cần khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp để công tác quản lý nhà nước trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp hơn.
Hồng Uyên – Xuân Huy