Đồng chí Ngô Thành (Chinh), (sinh ngày 20/12/1927) là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, sau thời gian lâm bệnh mặc, dù đã được các cơ quan, ban, ngành, địa phương, gia đình, các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do bệnh nặng, tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào lúc 05 giờ 58 phút, sáng ngày 10/8/2024 (nhằm ngày 7/7 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 98 tuổi. Tang lễ đồng chí Ngô Thành được Ban Thường vụ Tỉnh Gia Lai quyết định tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Trong ngày hôm nay (11/8), Đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum và các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, bà con nhân dân trong, ngoài tỉnh và bạn bè thân quyến gần xa đã đến dâng hoa, dâng hương kính viếng đồng chí Ngô Thành và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí.
Trong sáng nay (11/8), Đoàn của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai gồm các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng đồng chí Ngô Thành.
Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum do đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng đồng chí Ngô Thành.
Đoàn của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng đồng chí Ngô Thành.
Đoàn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng đồng chí Ngô Thành.
Đoàn của UBND tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng đồng chí Ngô Thành.
Đoàn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng đồng chí Ngô Thành.
Thắp nén hương kính viếng tỏ lòng thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân và gia đình đồng chí Ngô Thành và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi đồng chí từ trần. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn ghi nhớ công lao và những cống hiến, đóng góp vô cùng to lớn của đồng chí Ngô Thành trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, giải phóng tỉnh nhà cũng như trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương Gia Lai, Kon Tum ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Trong ngày hôm nay, rất nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, đồng chí, đồng đội, bà con nhân dân trong, ngoài tỉnh và bà con láng giềng, bạn bè thân quyến gần xa đã đến đặt vòng hoa, thắp những nén hương thơm và gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Ngô Thành – một người cán bộ cách mạng gương mẫu, tiêu biểu, kiên trung và có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình và lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum cũng như trong lòng đồng chí, đồng đội, bạn bè thân hữu gần xa. Đồng chí Ngô Thành sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng Nam trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Giác ngộ cách mạng từ nhỏ, khi mới 14 tuổi đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng và có nhiều đóng góp quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đồng chí Ngô Thành đã dành trọn cả cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, tận hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng tỉnh nhà và tận hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, cho Tổ quốc và Nhân dân. Đồng chí Ngô Thành vinh dự được nhận Huy hiệu 40, 50, 60, 70, 75 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác của Đảng, Nhà nước trao tặng.
Đức Hải – R’Piên – Ksor Tuối