Thị xã An Khê làm gì để phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung

Cập nhật 04/11/2015, 13:11:53

Được xác định là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh, thị xã An Khê được tỉnh phê duyệt 2 khu công nghiệp tập trung tại phường An Bình và khu công nghiệp tập trung tại xã Song An. Nhiều năm qua mặc dù đã được quy hoạch chi tiết nhưng hai khu công nghiệp tập trung này vẫn chưa phát huy được hiệu quả. 

Việc xây dựng, phát triển, kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy vào khu công nghiệp của địa phương rất chậm so với kế hoạch đề ra.

Khu công nghiệp tập trung tại phường An Bình thị xã An Khê, được tỉnh phê duyệt năm 2003 trên diện tích 91,2ha. Qua hơn 10 năm phê duyệt khu công nghiệp tập trung này mới chỉ có 4 nhà máy hoạt đông, chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng.  Đến thời điểm hiện tại , khu công nghiệp tập trung này mới chỉ có đường giao thông vành đai và đường điện cao thế. Các nhà máy trên được đầu tư xây dựng đi vào hoạt động chủ yếu kể từ sau năm 2011 đến nay trên diện tích 9,6ha chiếm tỷ lệ 11% tổng mặt bằng diện tích được quy hoạch. Như vậy việc xây dựng, phát triển, kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy vào khu công nghiệp của địa phương rất chậm so với kế hoạch đề ra.

                Bà Đặng Thị Yến – Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã An Khê cho biết: “Thực chất trên địa bàn thị xã An Khê việc phát triển khu công nghiệp chưa xứng tầm với thị xã, còn rất đơn sơ, rất khó khăn về kinh phí, chưa được chú trọng đầu tư. Hạ tầng mới chỉ có giao thông và điện cao thế nên rất khó khăn cho việc kêu gọi thu hút đầu tư. Khi nào có dự án mới chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để giao cho dự án hoạt động. Riêng đối với khu công nghiệp tập trung Song An thì vẫn còn nguyên trạng, chưa có dự án nào, người dân vẫn sản xuất trên diện tích đã quy hoạch”.

               Có thể nói rằng: Một trong những nguyên nhân cơ bản và khó khăn nhất của địa phương trong những năm qua là do thiếu nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng ban đầu cho các khu công nghiệp tập trung. Với nguồn thu từ đấu giá tiền sử dụng đất bình quân mỗi năm khoảng 15 tỷ đồng, trong đó phần trích lại cho địa phương là 15% và được xem là nguồn vốn duy nhất để đầu tư kết cấu hạ tầng ban đầu cho các khu công nghiệp thì không khác nào như “muối bỏ bể”. Cùng với một số nguyên nhân khác đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và phát triển, kêu gọi thu hút đầu tư của hai khu công nghiệp tập trung của địa phương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục khẳng định: “Tiếp tục xây dựng, thu hút đầu tư phát triển hai khu công nghiệp này để xứng tầm với tên gọi là vùng kinh tế động lực phía đông của tỉnh”.Đây cũng là một trong những nhiệm vụ rất nặng nề đặt ra cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới.

                   Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy An Khê nói: “Đối với việc phát triển các khu, cụm công nghiệp hiện Thị xã cũng đã có quy hoạch, nhưng để đáp ứng những yêu cầu cho phát triển thì vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Trong nhiệm kỳ tới chúng tôi sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ quy hoạch. Rất mừng là trong thông báo của Trung ương chúng tôi được đầu tư 50 tỷ đồng cho các cụm công nghiệp này trong 5 năm đến, trên cơ sở đó chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ quy hoạch, làm thế nào để đầu tư có trọng điểm, có chiều sâu, mang tính bền vững để tăng cường kêug gọi thu hút đầu tư và trong đó chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường”.

                      Với quyết tâm chính trị cao trong nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp tập trung gắn với nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, hy vọng thị xã An Khê sẽ sớm vượt qua những khó khăn, xây dựng và phát triển thị xã xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Gia Lai./.

Gia Cư – T.Sáng

Trả lời