Với sự phát triển của thị trường, ngoài hàng hóa sản xuất trong nước, không ít người tiêu dùng Việt cũng đang có xu hướng dùng hàng ngoại và chính điều này hàng nhập khẩu có mặt trên thị trường nội địa ngày càng nhiều. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng được tiếp cận, sử dụng đúng sản phẩm có xuất xứ nước ngoài; Việt Nam đã có những quy định pháp luật cụ thể về việc ghi nhãn phụ tiếng Việt đối với các sản phẩm nhập khẩu.
Một trong những cách giúp người tiêu dùng Việt có thể biết được đầy đủ thông tin về sản phẩm có xuất xứ nước ngoài, đó là thông qua những thông tin bằng tiếng Việt trên nhãn phụ được dán hoặc in trên bao bì, vỏ hộp sản phẩm. Việc bắt buộc sản phẩm nhập khẩu phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt sẽ đảm bảo cho người tiêu dùng có thể nhận biết nguồn gốc, xuất xứ và các thông tin cần thiết về hàng hóa nhập khẩu. Đồng thời, quy định dán nhãn phụ bằng tiếng Việt đối với hàng nhập khẩu cũng sẽ góp phần hạn chế sự trà trộn của hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Bà Châu Hoàng Thy – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Pleiku cho biết: “Từ trước đến giờ thì chúng tôi cũng đã thực hiện vấn đề tem nhãn phụ đối với thông tin hàng hóa nhập khẩu. Chúng tôi sẽ không che những thông tin trên lon, trên nhãn, trên bao bì của sản phẩm mà được dịch từ thông tin chính, để làm sao mà người tiêu dùng nắm rõ hơn về nơi sản xuất, nhà sản xuất cũng như thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng một cách cụ thể và rõ ràng nhất cho người tiêu dùng.”
Hiện nay, ngoài các kênh bán lẻ uy tín như siêu thị, hàng hóa nhập khẩu cũng đã có mặt và chiếm phần lớn số lượng sản phẩm ở các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini. Theo quy định, cá nhân, tổ chức buôn bán hàng hóa là hàng nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài bắt buộc phải tiến hành ghi nhãn phụ bằng tiếng Việt trên sản phẩm khi đưa ra thị trường. Mặc dù cơ bản chấp hành theo quy định, thế nhưng trên thị trường vẫn còn không ít sản phẩm hàng nhập khẩu chưa có dán tem nhãn phụ tiếng Việt nên người tiêu dùng phải thận trọng trong mua sắm.
Bà Quách Thị Thúy Nga – Cửa hàng Bo’s Mart, TP. Pleiku nói: “Nói chung là tất cả các loại hàng là hầu như đều có tem phụ hết. Người tiêu dùng bây giờ là người ta quan trọng về tem phụ đó lắm, cho nên là giờ người ta rất là kỹ. Người ta coi mà có xuất xứ, hạn sử dụng thì mới dùng.”
Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà chưa thể hiện nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt ở nhãn gốc thì bắt buộc phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bằng tiếng Việt. Nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng đối với thị trường hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính; thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cũng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng nhập khẩu cố tình không thực hiện quy định của pháp luật để trục lợi.
Mỹ Tiến – R’Piên