Mô hình “Bạn giúp bạn” tại xã Ia Din – Điểm tựa cho người lầm lỡ

Cập nhật 09/8/2024, 10:08:38

Mô hình “Bạn giúp bạn” tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ được thành lập từ tháng 8, năm 2023 với mục đích giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Từ khi thành lập đến nay, mô hình đã hỗ trợ nhiều người từng lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, vươn lên ổn định cuộc sống.

Năm 2020, sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh Lê Phương Thuần ở thôn Đồng Tâm, xã Ia Din, huyện Đức Cơ được trở về địa phương. Thời điểm này, anh cảm thấy cuộc sống rất bế tắc. Lực lượng Công an xã đã đến nhà động viên và tìm hiểu nguyện vọng của anh để có phương án hỗ trợ phù hợp. Sau khi tham gia mô hình “Bạn giúp bạn” và được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vay 70 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình anh Thuần đã sử dụng nguồn vốn này để tái canh 8 sào cà phê. Nhờ chăm chỉ làm ăn, cuộc sống của gia đình anh ngày càng được cải thiện.

 Anh Lê Phương Thuần – Thôn Đồng Tâm, xã Ia Din, huyện Đức Cơ nói: “Mô hình sản xuất của gia đình tôi hiện tại bây giờ đang từng bước được ổn định. Đầu tư sản xuất cơ bản là trồng cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, điều. Khi làm cái mô hình này cũng nhờ học hỏi kinh nghiệm những người đi trước để mình có những bước làm theo và đạt năng suất, chất lượng qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Các cây của mình thì đang còn thời kỳ trồng xen canh nên chưa đạt năng suất nhưng so sánh với những cây cũ mình từng thu hoạch thì năm nay cho sản lượng 12 tấn thì sang năm là 14 tấn nên từng bước một để ổn định cuộc sống”

Tương tự như anh Thuần, năm 2020, anh Rơ Mah Kra ở làng Yít Tú, xã Ia Din trở về địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù. Thời gian đầu, anh cảm thấy rất tự ti, mặc cảm. Được sự quan tâm, động viên của cán bộ Công an xã, anh Kra đã tham gia mô hình “Bạn giúp bạn” và được tạo điều kiện để vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, gia đình anh Kra đã đầu tư chăn nuôi và trồng cà phê. Hiện nay, ngoài việc làm công nhân cạo mủ cao su tại Công ty 75, anh Kra cũng dành thời gian để chăm sóc 3 con bò và phát triển vườn cà phê kinh doanh gồm 400 cây. Cuộc sống của gia đình anh đã ổn định hơn trước.

Anh Rơ Mah Kra – Làng Yít Tú, xã Ia Din, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Nhờ chính quyền và Công an xã tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển kinh tế nên cuộc sống của gia đình tôi đã dần ổn định. Từ giờ về sau tôi sẽ không vi phạm pháp luật nữa. Cảm ơn chính quyền địa phương và Công an xã rất nhiều”

Mô hình “Bạn giúp bạn” tại xã Ia Din hiện có 9 thành viên là những người đã chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương. Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các thành viên, lực lượng Công an xã Ia Din cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tìm cách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp các thành viên tự tin hòa nhập cộng đồng. Đến nay, toàn xã đã có 3 thành viên tham gia mô hình được hỗ trợ vay vốn theo chính sách của Chính phủ.

Trung tá Vũ Duy Ngọc – Phó Trưởng Công an xã Ia Din, huyện Đức Cơ cho biết: “Thành lập mô hình này để giúp họ làm ăn, phát triển kinh tế và phối hợp với chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho họ vay được vốn để làm ăn, phát triển kinh tế gia đình cũng như góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của xã nhà cũng như của huyện nói chung. Trong thời gian qua thì Công an xã Ia Din đã triển khai thành công mô hình này. Sắp tới đây Công an xã cũng có kế hoạch là mở rộng thêm mô hình này, những trường hợp nào mà người ta vi phạm pháp luật, lỗi lầm thì tiếp tục tiếp cận, đến để mà nắm bắt được tâm tư, tình cảm của người ta để rồi sau đó có phương pháp, phương án để tạo điều kiện cho bản thân họ và gia đình họ.”

Có thể thấy, mặc dù mới được triển khai chưa lâu nhưng mô hình “Bạn giúp bạn” tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ đã giúp những người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng và tích cực lao động sản xuất. Mô hình cũng phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật; từ đó góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Mỹ Duyên – Thanh Tịnh

Trả lời