Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I: Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc đã phản ánh được thực tiễn sinh động của khu vực Tây Nguyên

Cập nhật 05/8/2024, 18:08:17

Sau 1 năm phát động và nhận tác phẩm dự thi, sáng nay (05/8), tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng kết và trao Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I năm 2023. Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Trương Hòa Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ksor Phước – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – đơn vị tài trợ Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I.
Dự Lễ trao giải về phía UBND tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Gia Lai. Lễ trao giải có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương của 5 tỉnh Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT & TT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và các tác giả đạt giải tại Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I năm 2023.

Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 được Hội Nhà báo Việt Nam phát động là sân chơi mới, ý nghĩa cho đội ngũ những người làm báo trong khu vực Tây Nguyên. Trong lần đầu tiên được tổ chức, Giải đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo, phóng viên, hội viên, phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương, của ngành thường trú tại Tây Nguyên và các cơ quan báo chí khu vực Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Tính từ ngày chính thức nhận tác phẩm (21/6/2023) đến ngày kết thúc nhận tác phẩm 30/6/2024, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 250 tác phẩm dự thi với 4 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tác phẩm dự thi có sự quan tâm đầu tư bài bản, đạt chất lượng khá tốt về nội dung và hình thức thể hiện; tập trung phản ánh sinh động nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị của khu vực Tây Nguyên.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 đánh giá: “Các tác phẩm dự thi lần thứ I tại khu vực Tây Nguyên có chất lượng khá tốt về nội dung và hình thức. Một số tác phẩm có chủ đề mới, súc tích, ngắn gọn, nội dung phong phú kết hợp nhiều phương thức truyền tải thông tin, tạo sức lan tỏa, lôi cuốn bạn đọc. Đề tài được nhiều đơn vị đề cập là bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động kích động. Các tác phẩm dự giải có nội dung phong phú; gắn với lợi ích của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Một tỷ lệ cao tác phẩm dự giải đề cập tới chủ đề văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, nhấn mạnh những nỗ lực của chính quyền các địa phương và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nhằm giữ gìn phong tục, văn hóa. Các tác phẩm còn phản ánh đề tài mọi mặt của đời sống của đồng bào Tây Nguyên trong xây dựng đời sống văn hóa buôn làng, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, phổ cập văn hóa, xóa mù chữ, tìm tòi những phương thức canh tác, cây giống con giống phù hợp để phát triển kinh tế…”

 Qua các tác phẩm tham gia dự thi Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 cho thấy các tác giả, nhóm tác giả đã thể hiện bản lĩnh, sự dấn thân, tâm huyết, trách nhiệm với nghề báo; đã bám sát thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh kịp thời, sinh động những thành tựu to lớn của khu vực Tây Nguyên. Báo chí đã thể hiện được vai trò đồng hành cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân trong khu vực nhằm tìm kiếm các giải pháp để giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn, nhất là đối với những đề tài mang tính cấp thiết cho cả vùng.

Nhà báo Võ Văn Việt – Báo Lâm Đồng, Giải Nhất thể loại Báo in, Báo điện tử bày tỏ: “Hôm nay tôi rất vui mừng khi đạt Giải Nhất thể loại Báo in, báo điện tử với loạt bài “Trước 3 chữ “biến”- kiến tạo thế nào?”. Đây là sự biến động không chỉ của tỉnh Lâm Đồng mà còn là của cả khu vực Tây Nguyên. Đó là biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến đổi xu thế của người tiêu dùng. Trước 3 chữ “biến” đó, đặt ra vấn đề về những giải pháp chính sách của vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Làm thế nào đó để phù hợp để thích ứng để phát triển kinh tế xã hội/ Từ các giải pháp kiến tạo/ để các doanh nghiệp, HTX, nông dân bám sát vào chính sách đó để khởi tạo những mô hình sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với 3 cái biến.”

Nhà báo Đặng Văn Hiển – Đài PT-TH Kon Tum,  Giải Nhất thể loại Phát thanh, Truyền hình chia sẻ: “Rất cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên. Thông qua Giải này thì tạo cho đời sống báo chí của khu vực Tây Nguyên sôi nổi hơn. Và tôi nghĩ rằng những nhà báo đang công tác, tác nghiệp ở Tây Nguyên sẽ có trách nhiệm hơn trong việc phát huy, vai trò vị trí của mình. Đây cũng là một sân chơi rất bổ ích để anh em báo chí cùng học hỏi để cùng tiến bộ và có những bài viết để xây dựng Tây Nguyên, vùng mà vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế so với cả nước.”

22 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 250 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí tham gia Giải đã được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I. Trong đó có: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Giải nhất thể loại Báo điện tử, Báo in thuộc về tác phẩm “Trước 3 chữ “biến”- kiến tạo thế nào?” của tác giả Võ Văn Việt- Báo Lâm Đồng; Giải Nhất thể loại Phát thanh, truyền hình thuộc về tác phẩm “Từ cột mốc ba biên” của Nhóm tác giả: Đặng Văn Hiển, Trần Quang Mẫn- Đài PT- TH Kon Tum. Đài PT-TH Gia Lai có 1 tác phẩm đạt Giải Nhì thể loại phát thanh, truyền hình là Phim tài liệu “Cái chữ đến với đồng bào” của Nhóm tác giả Đỗ Phúc Đức, Nhâm Thùy Dung, R’Mah Piên, Trần Nguyễn Phi Long. Cùng thể loại này, tác phẩm “Tarzan kể chuyện làng” của Đài PT- TH Gia Lai đạt Giải Khuyến khích.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng- Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I đánh giá: Là năm đầu tiên tổ chức Giải tại khu vực Tây Nguyên nhưng Giải đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết của lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Chính sự nỗ lực của đội ngũ báo chí, sự đầu tư mạnh mẽ cho tác phẩm của các đơn vị dự thi đã góp phần đem đến cho người dân khu vực Tây Nguyên nói riêng và công chúng cả nước nói chung những tác phẩm báo chí tốt nhất, gắn với thực tiễn sinh động của vùng Tây Nguyên.

Nhà báo Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam – Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 trao đổi: “Các tác phẩm không chỉ đến từ các cơ quan báo, đài, các đơn vị thuộc Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên mà còn có các phóng viên thường trú ở các địa phương. Đây là ý muốn của Hội Nhà báo Việt Nam, muốn tăng cường sự gắn kết giữa phóng viên thường trú của cơ quan Trung ương với địa bàn các địa phương để nhằm lan tỏa những thông điệp tốt đẹp cũng như những vấn đề mà địa phương, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, của vùng sâu, vùng xa đang rất cần sự lan tỏa trên các hệ thống thông tin đại chúng của cả nước. Mong muốn là tới đây, Hội Nhà báo các địa phương gắn kết, tăng cường thêm sức mạnh về truyền thông của cả báo chí Trung ương và báo chí địa phương.”

 Nhân dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng tỉnh Gia Lai 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương” và trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo tỉnh Gia Lai; Hội An toàn giao thông Việt Nam trao tặng 300 mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo tại tỉnh Gia Lai; Ngân hàng Quân đội tặng 1 nhà tình nghĩa, giá trị 70 triệu đồng cho 1 hộ gia đình chính sách tại huyện Chư Păh.

Ngọc Hà – Thanh Sáng – Duy Linh

Trả lời