Chiều nay (1-8), Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai do đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với chuyên đề “Đấu thầu, cung ứng thuốc thuộc danh mục được quỹ BHYT thanh toán của các cơ sở y tế công lập do tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2024”. Cùng tham gia buổi giám sát có các đồng chí: Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng các thành viên trong Đoàn.
Sau khi đi khảo sát thực tế tại một số khoa, phòng chức năng, Đoàn giám sát đã làm việc chuyên đề, nghe báo cáo công tác đấu thầu, cung ứng thuốc thuộc danh mục được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giai đoạn 2021-2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Theo đó, những năm qua, công tác đấu thầu, cung ứng thuốc đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn xử lý kịp thời từ Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Thời điểm công bố kết quả đấu thầu tập trung đã kịp thời so với kế hoạch đề ra, góp phần giúp đơn vị chủ động trong công tác mua sắm thuốc, phục vụ khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Tỷ lệ bệnh nhân được khám chữa bệnh bằng BHYT đạt trên 90% tổng số bệnh nhân, năm 2023 đạt hơn 93%.
Tuy nhiên, một số thuốc qua các đợt đấu thầu tập trung không có kết quả trúng thầu, một số nhà thầu trúng thầu nhưng cung ứng thuốc nhỏ giọt, chưa đúng thời gian quy định dẫn đến bác sĩ phải thay thế thuốc trong điều trị, hoặc bệnh nhân phải tự túc. Nhiều loại thuốc không có nhà thầu tham gia đấu thầu nên Bệnh viện phải tự tổ chức đấu thầu rất nhiều lần, làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Cùng với đó, giai đoạn 2020-2022, nguồn thu của Bệnh viện giảm, không đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, mất cân đối thu chi. Do đó dẫn đến nợ quá hạn các nhà thầu cung ứng thuốc nên công tác mua thuốc phục vụ bệnh nhân gặp khó khăn. Giai đoạn 2021-2022, tỷ lệ sử dụng thuốc BHYT so với mức đề xuất mua sắm tập trung đạt 72,6%, giai đoạn 2023 đến tháng 6/2024 đạt 60,4%, chưa đạt 80% so với nhu cầu đã đề xuất.
Tại buổi giám sát, các thành viên đã cùng trao đổi để làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong quy trình đấu thầu cung ứng thuốc mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang gặp khó, đặc biệt trong nghiệp vụ đấu thầu, cung ứng thuốc, cách thức giải quyết những khó khăn, kiến nghị mà cử tri trên địa bàn tỉnh phản ánh trong quá trình khám chữa bệnh tại đơn vị liên quan đến quy trình cấp phát thuốc; quy định khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút – Trưởng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cho rằng: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai đã phối hợp với sở, ngành, nỗ lực trong nhiệm vụ chuyên môn, bám sát những quy định trong đấu thầu, cung ứng thuốc. Tuy nhiên, đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng lực quản lý, điều hành; chủ động xây dựng danh mục thuốc đấu thầu, có giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc BHYT; chủ động phương án tự chủ tài chính và thực hiện tốt quy định về đấu thầu, cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân. /.
Minh Lý – Duy Linh