Phan Thanh Trung – Bí thư Đoàn xã năng động và nhiệt huyết

Cập nhật 02/8/2024, 06:08:55

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Phan Thanh Trung – Bí thư Đoàn xã Tân An, huyện Đak Pơ đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thanh niên đạt hiệu quả cao. Những mô hình, phong trào thanh niên được tổ chức thực hiện đã góp phần tập hợp, từ đó đã tác động tích cực đến nhận thức của mỗi đoàn viên, thanh niên, tạo nên nguồn lực to lớn để xây dựng Đoàn xã ngày càng lớn mạnh, trở thành đơn vị dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào TN trên địa bàn huyện Đak Pơ nhiều năm liền.

Gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ năm 2015 đến nay, anh Phan Thanh Trung – Bí thư Đoàn xã Tân An, huyện Đak Pơ nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của một thủ lĩnh thanh niên; vì thế trong triển khai hoạt động, phong trào, anh luôn bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, đặc biệt là trong vùng tôn giáo. Anh chú trọng phát triển nhân tố nòng cốt, có năng lực thông qua các phong trào, mô hình của Đoàn, góp phần tập hợp thanh niên cũng như thực hiện tốt các chỉ tiêu của địa phương. Nhiều công trình ý nghĩa đã được anh Trung cùng ĐVTN trong xã thực hiện, nhận được sự ủng hộ, ghi nhận của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như người dân.

 Chị Phan Thị Ngọc Tuyết – Thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Trong thời gian vừa qua đồng chí Trung đã có những hoạt động tích cực và sôi nổi, rất là quan tâm và chăm lo đến đời sống của ĐVTN trên địa bàn xã. Anh thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan các mô hình về phát triển kinh tế, giúp cho ĐVTN định hướng và nhân rộng mô hình kinh tế trên địa bàn. Ngoài ra trong công việc thì anh rất nhiệt tình và sáng tạo, anh đã đưa ĐVTN tiếp cận gần hơn với các sản phẩm OCOOP, giúp ĐVTN phát triển kinh tế.”

Đặc biệt, anh Phan Thanh Trung đã tham mưu thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên làm cửa sắt” nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động lập nghiệp, khởi nghiệp; tạo sự liên kết để phát huy kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu. Câu lạc bộ đã nhận hỗ trợ học nghề làm sắt miễn phí đối với các đoàn viên, thanh niên có nhu cầu học nghề, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình này đã giải quyết việc làm cho 13 thanh niên với thu nhập hàng tháng 10 triệu đồng/lao động.

Anh Phan Thanh Trung – Bí thư Đoàn xã Tân An- huyện Đak Đoa chia sẻ: “Với cương vị là Bí thư Đoàn xã, bản thân tôi đã xác định được vị trí, vai trò của mình đối với việc tạo cho TN trên địa bàn xã có những mô hình phát triển về kinh tế để các bạn học hỏi và nhân rộng mô hình, để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tìm tòi những mô hình khác có thể áp dụng trên địa bàn xã để tạo điều kiện cho TN phát triển kinh tế, để cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Xác định vai trò của tuổi trẻ là phải xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương. Là thủ lĩnh của thanh niên, anh Phan Thanh Trung cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã Tân An còn triển khai các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội; phối hợp các ngành tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, thanh niên. Xây dựng các mô hình sân chơi lành mạnh, bổ ích tại địa phương.

Ông  Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Trong những năm gần đây, Đoàn TN xã đã có nhiều hoạt động rất thiết thực và được đánh giá rất tích cực. Trong đó có những mô hình về phát triển kinh tế được lãnh đạo địa phương đánh giá cao như mô hình nuôi bò vỗ béo, mô hình CLB thợ sắt chi đoàn TN thôn Tân Phong, mô hình xây dựng các sản phẩm OCOOP, hiện nay trên đại bàn xã đã xây dựng được 5 sản phẩm. Bên cạnh đó, Đoàn TN còn có nhiều hoạt động khác được mọi người đánh giá cao, khen ngợi như phối hợp với các ngành xây dựng nông thôn mới… Trong các hoạt động đó thì nổi bật lên vai trò của Bí thư Đoàn xã đã có nhiều sáng kiến đột phá.”

Từ năm 2022 đến nay, anh Phan Thanh Trung đã nhận 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh đoàn, UBND huyện Đak Pơ tặng./.

Đức Thành

Trả lời