Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế huyện Kbang, từ năm 2013 đến tháng 9/2015, trên địa bàn huyện Kbang có trên 20 ca dương tính với bạch hầu, 6 trường hợp tử vong. Trước tình hình bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp, ngành Y tế huyện đã nhanh chóng triển khai công tác phòng chống dịch.

Riêng trong năm nay, huyện Kbang có 5 ca dương tính với bạch hầu, một trường hợp tử vong tại làng Klếch, thôn 5, xã Krong. Trước những diễn biến phức tạp của bệnh Bạch hầu, hiện nay Trung tâm Y tế huyện Kbang đang phối hợp với các địa phương triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu trong toàn huyện.
Bác sĩ Vy Thị Tỵ, Trưởng Ban Y tế Dự phòng huyện Kbang cho biết: “Khi đã phát hiện ra những ca như vậy thì Trung tâm y tế chúng tôi đã được sự chỉ đạo của Chính quyền, cũng như cơ quan chuyên môn, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bệnh; như là vệ sinh môi trường, uống thuốc phòng và đặc biệt nhất là tiêm phòng, vì chỉ có tiêm phòng là biện pháp tốt nhất phòng bệnh bạch hầu”.
Để chiến dịch tiêm phòng bệnh bạch hầu đạt hiệu quả, cuối tháng 9/2015, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai tiêm thí điểm tại xã Kon Pne và Nghĩa An. Tiếp đó, chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu đã được thực hiện với quy mô trên toàn huyện. Dự kiến có trên 2.400 trẻ từ 25 đến 48 tháng tuổi được tiêm vét mũi 4 vắc xin DPT (phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván); và trên 19.000 đối tượng từ 49 tháng tuổi đến 20 tuổi được tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu – uốn ván. Ngành y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học và phụ huynh để triển khai chiến dịch đạt kết quả cao.
Bà Trương Thị Na, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Kbang nói: “Nhà trường đã phối hợp thực hiện một số nội dung sau: Thứ nhất là chỉ đạo và phổ biến cho các giáo viên chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh và lapạ danh sách đăng ký tiêm phòng, thứ 2 là nhà trường đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất và phòng tiêm để cơ quan y tế thực hiện việc tiêm phòng cho học sinh đảm bảo theo quy định”.
Chị Huỳnh Thị Hăng Ny, Thôn 5, xã Đông, huyện Kbang nói: “Giờ xã có chiến dịch tiêm phòng bệnh bạch hầu cho trẻ từ 25 – 48 tháng tuổi; nên em đã đem cháu tới Trường Mẫu giáo xã Đông để tiêm phòng cho cháu, tại vì nghe có bệnh đã bùng phát trên địa bàn huyện Kbang nên em đã đưa cháu đến để tiêm, phòng bệnh cho cháu”.
Theo báo cáo sơ bộ của Ban Y tế Dự phòng huyện, tiến độ tiêm phòng hiện đạt từ 85 đến 97%. Tuy nhiên khi triển khai tiêm tại các thôn làng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác tiêm chủng để phòng bệnh.
Tính từ thời điểm xuất hiện bệnh, đến nay Kbang đã có 10/14 địa phương có bệnh nhân bạch hầu. Bạch hầu là căn bệnh rất dễ lây qua dịch tiết hô hấp và có nguy cơ tử vong cao nếu không được chữa trị kịp thời. Chính vì vậy mà mỗi người dân cần chủ động phòng chống bệnh, phối hợp thực hiện đúng tiến trình tiêm chủng nhằm phòng bệnh hiệu quả cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.
“Đợt này sẽ triển khai tiêm trên toàn huyện và được triển khai làm 3 đợt. Nếu trường hợp trẻ từ 49 tháng tuổi đến 20 tuổi thì sẽ được tiêm Td. Tiêm làm 3 đợt: đợt thứ nhất hiện nay triển khai từ 7-16/10, mũi thứ 2 cách mũi 1 là 1 tháng và mũi thứ 3 cách mũi thứ 2 là 6 tháng” bác sĩ Vy Thị Tỵ nói.
Hiện nay, các địa phương trong huyện đang tích cực triển khai tiêm và lập kế hoạch tiêm vét đối với những đối tượng chưa tham gia tiêm, trẻ bị sốt chưa được tiêm. Chính quyền các địa phương, lãnh đạo các đơn vị trường học, khu dân cư cần quan tâm phối hợp với Ngành Y tế để công tác tiêm phòng và tiêm vét được triển khai hiệu quả; đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, tiêm đúng và đủ đối tượng. Có như vậy thì bệnh bạch hầu mới được đẩy lùi hiệu quả.
Hà Duyệt ( Kbang)