Khoa học và Công nghệ – Động lực phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Gia Lai

Cập nhật 31/7/2024, 10:07:59

Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh; là trung tâm trong Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên rộng và dân số đông; có truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc; tinh thần đoàn kết, yêu nước và được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, có tiềm năng, dư địa để phát triển nhanh và bền vững. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, ngành Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã phát huy tốt vai trò, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh.

Với vị trí địa lý, khí hậu và tiềm năng đất đai sẵn có, Gia Lai rất phù hợp để phát triển các loại cây công nghiệp, cây ngắn ngày, dài ngày và cây dược liệu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và phát triển chăn nuôi. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Gia Lai phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp để phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Cùng với đó, tỉnh đã đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và đẩy mạnh giao thương, đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Phát huy những tiềm năng, lợi thế, nắm bắt những cơ hội, vượt qua thách thức, trong những năm qua ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã có những đóng góp tích cực, góp phần từng bước hiện thực mục tiêu đưa tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp chế biến nông-lâm sản của khu vực Tây Nguyên và khu vực 13 tỉnh trong Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Sở KH&CN đã tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực KH&CN như các chính sách về nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN, Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông tin: “Để phát huy lợi thế và góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, ngành KH&CN đã có những đóng góp tích cực và được thể thông qua một số kết cu thể như: Tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hoá trong nông nghiệp ngày càng tăng; các sản phẩm đặc trưng của tỉnh được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ không ngừng phát triển; nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất; nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến được áp dụng vào trong sản xuất cũng như trong quản lý; các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế… Nhờ vậy đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế,…”

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Gia Lai hiện có 33 nhà khoa học, kỹ sư và nhà nghiên cứu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính như nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ vào quá trình sản xuất của địa phương. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm đã triển khai thực hiện hơn 30 đề tài, dự án các cấp và làm chủ được một số quy trình công nghệ, sẵn sàng chuyển giao như: Quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho một số loại cây trồng chủ lực của tỉnh; Quy trình sản xuất giống và trồng nấm ăn và nấm dược liệu; Quy trình tưới tiết kiệm nước trên cây cà phê và hồ tiêu,… Cùng với đó, Trung tâm đã tích cực đẩy mạnh hoạt động chứng nhận VietGAP cho các hợp tác xã nông nghiệp và các hộ dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Bà Võ Thị Thùy Ngân – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết: “Trung tâm đã và đang thực hiện các dịch vụ tư vấn ứng dụng chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định X – quang tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Trung tâm luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống. Tư vấn về các dự án về khởi nghiệp nghiên cứu để hoàn chỉnh sản xuất các sản phẩm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm mục đích đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra ngoài thị trường.”

Sau 12 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai đã khẳng định được sự uy tín, có độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai luôn tự hào về năng lực của mình, đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt với chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu phân tích, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa thiết yếu ( gồm phân tích thử nghiêm thực phẩm, phân tích đất, nước, phân bón,..); kiểm định – hiệu chuẩn phương tiện đo lường, tư vấn xây dựng. Trung tâm luôn chú trọng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và áp dụng phù hợp theo Hệ thống Quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2005 để đảm bảo độ chính xác cao nhất và nhanh nhất.

Ông Ngô Xuân Hòa – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trung tâm có năng lực tư vấn về các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh phục vụ 5S,…Về lĩnh vực đo lường, Trung tâm có 15 kiểm định viên hoạt động trong các lĩnh vực, các ngành  y tế, an toàn lao động thang máy, xe nâng; đối với lĩnh vực thử nghiệm sản phẩm hàng hoá, trung tâm đã được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại. Trong đó lĩnh vực thử nghiệm được các Bộ quản lý chuyên ngành thẩm định có năng lực phục vụ cho các doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước.”

Trong thời gian qua, ngành KH&CN Gia Lai đã có những đóng góp tích cực, góp phần đáng kể vào vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ngành đã thể hiện vai trò phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội, tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt là trong thời đại số, yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần phải đi trước một bước để phục vụ các ngành kinh tế được tốt hơn. Để thực hiện được điều đó, Gia Lai cần tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, ứng dụng cho các nhà quản lý, người dân và doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu theo hướng ưu tiên ứng dụng, đặc biệt là trong nông nghiệp, nông thôn để tạo ra các sản phẩm giá trị, an toàn phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Thuý Diện – R’Piên

Trả lời