Bảo tồn nét văn hóa dân tộc trong trường học

Cập nhật 31/10/2015, 09:10:55

Cùng với giảng dạy chương trình chung theo quy định, với đặc thù của trường có đa số học sinh là người dân tộc thiểu số, thời gian qua,  một số trường học tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã lồng ghép việc giảng dạy văn hóa truyền thống của người bản địa cho các em học sinh thông qua các họat động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Điều này không chỉ góp phần giúp các em học sinh  hiểu hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc mình, mà còn tạo thêm nhiều niềm yêu thích đến lớp mỗi ngày. Phóng sự được thực hiện tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Ia Grai-Một trong những trường học thực hiện tốt việc giảng dạy và bảo tồn văn hóa truyền thống của người Jrai trong trường học.

 

Nằm ngay trong khuôn viên trường học, Nhà bảo tồn văn hóa dân tộc của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được làm cách nay 5 năm. Với sự đồng tình hưởng ứng tích cực và sự hỗ trợ, góp công góp sức nhiệt tình của phụ huynh học sinh, ngôi nhà nhỏ này cùng các đồ dùng, sản phẩm, hiện vật trưng bày gần gũi, thân quen với cuộc sống, sinh họat của người được Jrai được đa phần phụ huynh đóng góp nhằm phục vụ việc tìm hiểu, học tập, sinh họat văn hóa của con em được tốt hơn. Chính vì thế mà 5 năm qua, Nhà bảo tồn văn hóa dân tộc không chỉ là nơi nhà trường giới thiệu, giáo dục những nét cơ bản về truyền thống văn hóa của dân tộc Jrai, mà còn là một trong những địa điểm được các em yêu thích đến trong những giờ ra chơi, sinh họat ngoại khóa.

Em R’Com Phôn-Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Der, huyện IaGrai chia sẻ: “Học những giờ học ngoại khóa này em rất thích. Được các thầy cô dạy cho múa xoan, đánh đàn T’rưng em cảm thấy rất vui”.

Em Ksor Trương-Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Der, huyện IaGrai nói: “Các thầy dạy cho đánh đàn T’rưng, em học và bữa nay biết đánh được rồi, em vui và thích lắm”.

Với gần 100% học sinh là người Jrai, trường Tiểu học  Lý Tự Trọng hiện có 11/34 cán bộ, giáo viên, nhân viên là người Jrai. Đây là  điều rất thuận lợi để nhà trường triển khai việc bảo tồn và phát huy văn hóa của người Jrai trong trường học. Cùng với chú trọng giảng dạy tiếng nói, chữ viết của người Jrai cho các em học sinh, thông qua tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp mỗi tuần, nhà trường bố trí dạy văn hóa địa phương cho học sinh.

Thầy giáo Ksor Hyơn-Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Der, huyện IaGrai cho biết: “Bản thân giáo viên mình cũng chịu khó nghiên cứu, học hỏi những người đi trước về bản sắc văn hóa của dân tộc Jrai để truyền dạy lại cho học sinh của mình, qua đó góp phần giúp các em hiểu hơn về truyền thống dân tộc, có ý thức bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc”.

Với việc giảng dạy, lưu giữ các giá trị truyền thống văn hóa của người Jrai được tổ chức thường xuyên không chỉ góp phần tạo môi trường học tập, sinh họat gần gũi, thân thiện với các em học sinh mà còn góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt việc duy trì sỉ số và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc làm này nhận được sự ủng hộ tích cực của phụ huynh và địa phương.

Cô giáo Dương Thị Thoa-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Der, huyện IaGrai nói: “ Phụ huynh học sinh rất nhiệt tình ủng hộ các vật dụng, đồ dùng của người Jrai để nhà trường trưng bày trong trường học và cảm thấy rất vui khi nhà trường thực hiện việc này và giảng dạy văn hóa của người Jrai cho các em học sinh. Các em học sinh ai cũng biết múa xoan, hát các bài hát của dân tộc mình, nhiều em biết đánh đàn T’rưng nên rất hay được mời tham gia các họat động, phong trào của ngành giáo dục, địa phương”.

Được học tập, tìm  hiểu truyền thống văn hóa của dân tộc mình mỗi ngày đến lớp, những thế hệ học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huỵên Ia Grai thêm yêu, thêm tự hào về truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc mình, qua đó ý thức, trách nhiệm hơn về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào mình./.

 

Thiên Thanh-Kim Châu – Duy Linh

Trả lời