Xúc tiến triển khai các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngành Công nghiệp nói riêng và góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung. Nhất là đối với ngành công nghiệp chế biến, lĩnh vực được xác định là chủ đạo, góp phần giải quyết vấn đề đầu ra cho các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh- một yêu cầu bức thiết của tỉnh hiện nay. Từ đầu năm 2024 đến nay, một số dự án xây dựng khu, cụm công nghiệp đang được các chủ đầu tư gấp rút triển khai nhằm đạt tiến độ đề ra, sớm đưa vào hoạt động, qua đó phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Đầu tháng 7 vừa qua, UBND xã Tân Bình, huyện Đak Đoa đã phối hợp với Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai- chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa tổ chức Lễ công bố Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp số 2, huyện Đak Đoa. Dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai cấp quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 8/2023 nhằm tạo mặt bằng để đầu tư hạ tầng đồng bộ, thu hút các doanh nghiệp thứ cấp triển khai dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp. Đây cũng chính là 1 trong 4 cụm công nghiệp đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa.
Ông Hoàng Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai cho biết: “Sau khi công bố Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, thì chúng tôi sẽ xúc tiến, đẩy nhanh các bước tiếp theo để sớm triển khai dự án. Phấn đấu đến cuối năm 2024, Công ty sẽ khởi công dự án Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa và theo kế hoạch dự kiến khoảng 1 năm sẽ hoàn thành hạ tầng đồng bộ. Trong quá trình đầu tư, sẽ làm theo kiểu cuốn chiếu, phục vụ ngay cho việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Cụm công nghiệp.”
Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa được định hướng phát triển gắn liền với kinh tế tuần hoàn, cụm công nghiệp xanh, đảm bảo tốt về môi trường, tiệm cận tiêu chí của cụm công nghiệp sinh thái. Việc hình thành và phát triển Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong thu hút các nhà đầu tư đến triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ đi kèm, qua đó tạo ra khả năng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên và nhân lực của tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Đak Đoa nói riêng.
Ông Hoàng Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai nói: “Chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ đến chân hàng rào của các nhà đầu tư, bao gồm hạ tầng về giao thông, cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, cảnh quan cây xanh… Bên cạnh đó, sẽ ứng dụng điện mặt trời áp mái cho hoạt động của các nhà máy đầu tư tại cụm công nghiệp. Gắn hoạt động sản xuất kinh doanh để hình thành chuỗi kinh tế tuần hoàn. Khi bắt đầu triển khai dự án, Công ty đã có những bước chuẩn bị trong việc thu hút đầu tư, từ việc tổ chức các đoàn đi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu… để quảng bá hình ảnh cụm công nghiệp để thu hút đầu tư.”
Ngoài dự án Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa, hiện nay, tỉnh Gia Lai cũng đang triển khai 3 cụm công nghiệp khác theo hình thức xã hội hóa là: Cụm công nghiệp số 1 huyện Đak Pơ, Cụm công nghiệp Ia Grai và Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang. Những cụm công nghiệp này đều hướng đến mục tiêu ưu tiên thu hút các doanh nghiệp thứ cấp thuộc các nhóm ngành sản xuất chế biến sản phẩm nông -lâm sản và công nghiệp chế biến thực phẩm…
Ông Nguyễn Đức Thừa – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Ia Grai cho biết: “Dự án mà đi vào hoạt động sẽ thu hút được khoảng 4000 lao động vào làm việc. Hiện các nhà đầu tư về sơ chế, may mặc, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến cũng đang rất mong muốn cụm công nghiệp sớm hoàn thành để vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.”
Trong năm 2024, chủ đầu tư dự án Khu Công nghiệp Nam Pleiku cũng đang gấp rút triển khai các hạng mục hạ tầng cần thiết để sớm đưa Khu công nghiệp đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp.
Ông Bùi Dương Khánh – Phó Giám đốc Chi nhánh Khu công nghiệp VRG Gia Lai trao đổi: “Hiện nay, đơn vị đang gấp rút triển khai hạ tầng cần thiết, đặc biệt là hạ tầng về môi trường để đưa khu công nghiệp đi vào hoạt động sớm nhất, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư đã đăng ký. Đến thời điểm này đã có 10 nhà đầu tư đăng ký các ngành nghề phù hợp vào khu công nghiệp với diện tích khoảng 80 ha.”
Với những dự án khu, cụm công nghiệp đang được xúc tiến triển khai cũng như đã được quy hoạch, tỉnh Gia Lai mong muốn sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp có năng lực, tiềm lực ở trong và ngoài nước đến triển khai các dự án đầu tư, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp chế biến. Qua đó sẽ góp phần đưa các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, hạt điều, cây ăn trái…đi vào chế biến sâu để thuận lợi tiếp cận được với các thị trường lớn trên thế giới.
Ngọc Hà – Mạnh Hà – Duy Linh