Năm 2015 huyện MangYang được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ 10 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo. Thời gian qua, Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang đã tích cực triển khai các hạng mục chương trình nhằm đem lại hiệu quả cao.
Huyện Mang Yang có 5 xã được hỗ trợ của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên gồm: Lơ Pang, Kon Chiêng, Kon Thụp, Đăk Trôi và Đê Ar. Trong 4 hợp phần chính của dự án, địa phương rất chú trọng hợp phần 2 về phát triển sinh kế bền vững. Các hộ nghèo rất vui mừng phấn khởi tham gia các mô hình giảm nghèo như: Mô hình nuôi bò lai sinh sản, cải tạo vườn hộ, mô hình trồng lúa nước và mô hình trồng bắp lai. Đây là cơ hội cho các hộ nghèo có điều kiện để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Gloi- làng Chưp, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Nhóm mình 10 người được hỗ trợ tham gia mô hình nuôi bò. Mình và các hộ đã tự làm chuồng bò; cỏ voi thì trồng đã hơn 2 tháng rồi, nay tốt rồi…Mọi người trong nhóm ai cũng mừng và sẽ cố gắng nuôi bò tốt để nó sinh sản được nhiều”.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình giảm nghèo, Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang và 5 Ban phát triển xã đã thường xuyên cử cán bộ xuống các thôn làng, hộ dân tuyên truyền vận động các hộ dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, hướng dẫn cách thực thực hiện, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Chị Phạm Thị Hiếu, Hướng dẫn viên cộng đồng- Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang cho biết: “Chúng tôi thường xuyên xuống thôn làng mình được phân công để tuyên truyền hướng dẫn vận động bà con tham gia các mô hình sinh kế giảm nghèo. Những mô hình sản xuất mới này thì chúng tôi đã được tập huấn và hướng dẫn bà con; đồng thời có những báo cáo cụ thể trong quá trình triển khai để thực hiện đạt hiệu quả”.
Hiện tại huyện đã triển khai 18 nhóm sinh kế gồm: 8 nhóm cải tạo vườn hộ, 6 nhóm nuôi bò lai sinh sản, 2 nhóm sản xuất lúa lai và 2 nhóm trồng ngô lai với kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Các hộ tham gia mô hình nuôi bò đã được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò lai, chuồng bò đã làm xong và bò giống đã nhận về, cỏ voi trồng đã lên tươi tốt; nhóm cải tạo vườn hộ đã được người dân dọn đất, làm hàng rào, chuẩn bị phân và cây con giống đảm bảo theo phương án đã đề ra. Các hộ nghèo rất phấn khởi khi được hỗ trợ của dự án và đang cố gắng thực hiện đạt hiệu quả để tăng thu nhập kinh tế gia đình, nâng cao đời sống.
Ông Lê Trọng-Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm GĐ BQL Dự án giảm nghèo huyện MangYang cho biết: “Bà con ở huyện Mang Yang rất vui mừng khi được hỗ trợ kinh phí từ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên để thực hiện các mô hình giảm nghèo. Địa phương chủ yếu phát triển là nông nghiệp, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi nên trong 4 hợp phần của dự án chúng tôi rất quan tâm hợp phần phát triển sinh kế. Chúng tôi vận động nhân dân thực hiện các mô hình như nuôi bò và cải tạo vườn hộ, sản xuất lúa và ngô lai. Chúng tôi sẽ thường xuyên cử cán bộ đi kiểm tra, hướng dẫn để các mô hình đem lại hiệu qủa kinh tế cao”.
Với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, sự quan tâm tích cực triển khai của địa phương, cùng với tâm lý phấn khởi quyết tâm của các hộ nghèo trong việc tham gia các mô hình. Hy vọng rằng các mô hình giảm nghèo của huyện Mang Yang sẽ tạo động lực quan trọng để xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho ngừơi dân, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới./.
Ngọc Ánh – Minh Trí