Phấn đấu xây dựng Đức Cơ trở thành vùng kinh tế động lực phía Tây tỉnh Gia Lai

Cập nhật 29/10/2015, 15:10:42

Đánh giá lại hiệu quả đầu tư khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh về phát triển cây công nghiệp, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự và phấn đấu xây dựng huyện Đức Cơ trở thành vùng kinh tế động lực phía Tây của tỉnh Gia Lai là những nội dung quan trọng được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và PBT. Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề cập, chỉ đạo tại chuyến công tác ở huyện Đức Cơ vào ngày 28.10. 

Tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Ban quản lý khu kinh tế tỉnh để nắm tình hình hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh. Hiện nay khu vực này, ngoài 12 đơn vị cơ quan Nhà nước, còn có 20 doanh nghiệp đang hoạt động và đã được cấp phép. Tuy nhiên, hoạt động các cơ sở chủ yếu mua bán nhỏ lẻ, chưa tạo được động lực thúc đẩy kinh tế khu vực cửa khẩu phát triển. Mặt khác vẫn còn có tình trạng sang nhượng, bán tài sản trên đất hoặc được cấp phép nhưng không xây dựng. Liên quan đến công tác quản lý Nhà nước cũng bộc lộ một số tồn tại, bất cập như: Chưa sử dụng hết công năng của Khu Liên Hợp và nhà làm việc của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tại cửa khẩu, trong khi đó một số đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp, y tế, bảo vệ thực vật lại khó khăn về chỗ làm việc cũng như vấn đề sinh hoạt, ăn ở trong thời gian tăng cường lên cửa khẩu thực hiện nhiệm vụ.

Để khắc phục những tồn tại hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư của khu kinh tế cửa khẩu, kiểm tra công tác quản lý, giao đất cho các doanh nghiệp. Trường hợp nào doanh nghiệp đã được cấp phép nhưng quá thời quy định mà chưa tiến hành xây dựng thì nhanh chóng thu hồi, chỉ cấp phép cho những doanh nghiệp có nhu cầu thật sự. Xác định lại nhu cầu cần thiết về khu vực làm việc, sinh hoạt của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, đảm bảo sử dụng hết công năng các trụ sở làm việc hiện có, chỉ khi nào thật sự cấp thiết mới đề xuất việc xây dựng thêm công trình mới, tránh tình trạng lãng phí trong đầu tư.

Tiếp theo chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy-Dương Văn Trang và PBT Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh-Võ Ngọc Thành đã làm việc với lãnh đạo huyện Đức Cơ.

Huyện Đức cơ được xác định là địa phương có nhiều tiềm năng thế mạnh về phát triển cây công nghiệp như cà phê, cao su, điều. Vì vậy cần khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh này, phấn đấu trở thành vùng động lực kinh tế khu vực phía Tây của tỉnh, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đức cơ, “Đức cơ phấn đấu làm tiền đề để tạo động lực phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh. Nếu huyện biết quan tâm, chỉ đạo. Bởi phía Tây của tỉnh xuất phát từ tiềm năng cây công nghiệp. Bên cạnh có QL 19 từ Bình Định chạy qua CamPuChia qua biên giới, tương lai sẽ vùng động lực trong khi đó chúng ta lại có cửa khẩu Quốc tế”, đồng chí nói.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy còn lưu ý một số vấn đề quan trọng khác mà địa phương cần thực hiện, đó là công tác xây dựng nông thôn mới gắn với xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách, công tác quản lý bảo vệ rừng cần phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở, vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh để bảo vệ tài nguyên rừng. Đức cơ là địa bàn biên giới, tiềm ẩn nhiều phức tạp, vì vậy công tác Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội cần phải được quan tâm đảm bảo.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị huyện cần có những giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện trung một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó vấn đề phát triển khu kinh tế cửa khẩu là một trong những quan tâm lớn nhất hiện nay của lãnh đạo tỉnh. Đồng chí nói: “ Đề nghị huyện quan tâm đến vấn đề phát triển khu kinh tế cửa khẩu. Vì thực tế thời gian huyện chưa thật sự quan tâm lắm. Tuy nhiên đứng trên địa bàn huyện, tác động trực tiếp đến sự phát triển của huyện thì huyện nên có sự quan tâm hơn nữa để làm thế nào đưa khu kinh tế cửa khẩu ngày một phát triển. Trong đó cần có sự  huy động các nguồn lực xã hội để thu hút đầu tư đầu tư vào khu kinh tế. Không đầu tư lãng phí, đồng thời sử dụng quỹ đất hợp lý, đảm bảo đúng mục đích lâu dài”.

Với tiềm năng thế mạnh sẵn có, nếu được quan tâm, tận dụng khai thác hợp lý, thúc đẩy kinh tế địa phương không ngừng phát triển và để trở thành vùng động lực kinh tế phía Tây của tỉnh Gia Lai là điều huyện Đức Cơ hoàn toàn có thể đạt được.

Hồng Uyên – Đoàn Bình

Trả lời