Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết một lòng, không ngại gian khổ, anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình để đất nước được độc lập, nhân dân được hạnh phúc. Nhiều năm qua, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai quan tâm, chú trọng. Qua đó, phong trào Đền ơn đáp nghĩa đạt kết quả tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự biết ơn sâu sắc với những người đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc.
Trong căn nhà vững chãi, còn thơm mùi sơn mới, cựu chiến binh Hà Văn Thiệu không giấu được sự xúc động khi ước nguyện có căn nhà kiên cố, vững chắc nay đã thành sự thật. Căn nhà “ Nghĩa tình đồng đội” được xây dựng từ chính tâm huyết của Hội Cựu chiến binh huyện Phú Thiện.
Ông Hà Văn Thiệu – Thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện nói: “Được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể và Hội Cựu chiến binh huyện xây dựng giúp tôi nhà ở, xóa nhà dột, tôi rất cảm ơn và hứa sẽ nỗ lực phát triển kinh tế bền vững hơn.”
Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài ra, tỉnh còn làm tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng như: phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; thăm hỏi động viên các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động về nguồn; thắp nến tri ân liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp ngày thương binh – liệt sĩ… Đây là những hoạt động đầy ý nghĩa, với tinh thần tri ân các anh hùng, liệt sĩ, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giáo dục thế hệ trẻ một cách thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và lòng bết ơn các thế hệ cha, anh đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

Anh Nguyễn Đức Trực – Bí thư Đoàn xã Dun, huyện Chư Sê cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức dọn dẹp các công trình ghi công. Trong các buổi sinh hoạt chi đoàn mình cũng có lồng ghép chủ đề về bảo vệ tổ quốc, truyền thống cho các bạn đoàn viên đồng thời đi thăm quan các di tích lịch sử để các bạn thêm yêu lịch sử, thêm lòng yêu nước.”
Đến nay, toàn tỉnh đã xác lập trên 67.000 đối tượng người có công và thân nhân người có công hưởng chế độ; không còn hồ sơ người có công tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết; đời sống người có công và thân nhân người có công luôn được quan tâm, không ngừng cải thiện. Chế độ chính sách về chăm sóc sức khỏe đối với người có công được đảm bảo; 100% người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được điều dưỡng theo quy định. Toàn tỉnh hiện có 8 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đã được xây dựng nhà tình nghĩa và được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo suốt đời và thường xuyên được các tổ chức thăm hỏi, động viên khi ốm đau. Bên cạnh đó, phong trào đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, các doanh nghiệp và các cá nhân rất quan tâm và tự nguyện tham gia.

Bà Rcom Sa Duyên- Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai trao đổi: “Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công như đã nêu trên là thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt trong tháng 7 có ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7. Đây là dịp để chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân tri ân biết ơn những thương binh, bệnh binh binh; các anh hùng liệt sĩ, các Quý mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với đất nước, đã không tiếc máu xương, hy sinh cho đất nước nở hoa độc lập, mãi mãi trường tồn. Thế hệ trẻ hôm nay cần ý thức được trách nhiệm của bản thân rèn luyện, phấn đấu vươn lên cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.”
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, thương yêu và giúp đỡ họ”. Khắc ghi lời căn dặn của Bác, trong suốt nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai luôn làm tốt công tác chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công. Từ đó tiếp tục phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc, của tư tưởng Hồ Chí Minh để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên, rộng khắp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Nhâm Dung – Phi Long – Bảo Anh