Tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật 24/7/2024, 18:07:09

Với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn. Ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ hiện thân của sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Chia sẻ về “người cầm cờ” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhà báo Nhị Lê – Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: Vai trò người đứng đầu rất quan trọng và công tác cán bộ đã được Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiều lần, phải có “bàn tay sạch” mới chống được tham nhũng.

Nhà báo Nhị Lê – Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết: “Hơn 200 lượt cán bộ bị kỷ luật trong đó có 100 cán bộ thuộc Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý, chỉ trong 02 năm rưỡi nay thôi mà hơn 10 UVBCH Trung ương đảng bị kỷ luật dưới nhiều hình thức, miễn nhiệm, xin từ chức và có người bị bỏ tù, điều đó cho thấy cuộc phòng, chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chừa một ai, không chịu sức ép đến từ bất cứ ai, bất cứ đâu”.

Quan điểm xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “phải kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; trong đó phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá”. Việc xử lý, kỷ luật những cán bộ sai phạm trong  thời gian qua cũng góp phần cảnh tỉnh cả một thế hệ, hàng ngũ trong Đảng, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng tiến bộ, trưởng thành.

Bà Phạm Thị Thinh – PGĐ, Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật nói: “Nguyên nhân sâu xa của tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao cho nên là Tổng Bí thư nói phải chấn chỉnh, uốn nắn ngay từ trong suy nghĩ, nhận thức thì mới có thể phòng, chống tham nhũng từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc tình trạng tham nhũng”.

Những kết quả đạt được thời gian qua tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Việc ra mắt Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 02/2/2023, đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân rất hoan nghênh, quan tâm, đón nhận và đánh giá cao, coi đây là cuốn “cẩm nang” về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi: “Có thể nói ngắn gọn, cuốn sách của đồng chí TBT nó như một cẩm nang mà tôi có thể nói là nó có thể trở thành cuốn sách gối đầu giường của mỗi một cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay. Khi đọc cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư thì dù người đó là ai, làm gì, dù ở vị trí khác nhau thì mỗi người đều rút ra cho mình những nhận thức mới, những kiến thức mới và có thể nói là thậm chí làm thay đổi cả nhận thức quan điểm nếu mà trước đây mình nhận thức chưa đúng. Cho nên có thể nói cuốn sách có tác dụng rất lớn trong tình hình hiện nay, nhất là khi Đảng và Việt Nam ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục, không phải chỉ cần một vài nghị quyết, một vài nhiệm kỳ là có thể loại tham nhũng, tiêu cực ra khỏi đời sống xã hội. Công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ có thể đạt được kết quả khi “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; “Lò” đã nóng “củi” tươi cũng cháy…”.

Tiến Dũng – Trọng Khánh

Trả lời