Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo mẫu mực kiệt xuất

Cập nhật 24/7/2024, 11:07:39

Trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ ghi dấu ấn sâu sắc đối với sự tiến bộ và phát triển của Việt Nam mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong các nhà ngoại giao quốc tế, bởi Tổng Bí thư là nhà chính trị – ngoại giao tài ba, nhà lãnh đạo mẫu mực, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hơn 03 năm kể từ lần đầu tiên gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi (đọc: Đen-ni-ap-đi) vẫn nhớ như in hình ảnh một nhà lãnh đạo tài năng, mẫu mực, chân thành, giản dị. Với ông, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự tiếc thương vô hạn đối với đất nước, nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế, trong đó có Indonesia.

Ông Denny Abdi – Đại sứ Indonesia tại Việt Nam xúc động nói: “Lần đầu tiên tôi gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong là tháng 3/2021, thời điểm dịch Covid-19 vẫn căng thẳng và phải áp dụng các quy tắc giãn cách y tế nghiêm ngặt. Vào lúc chụp bức ảnh này, tôi đã ý thức giữ khoảng cách với ông nhưng ông chủ động nhẹ nhàng nói với tôi “hãy lại gần đây” khiến tôi vô cùng xúc động bởi điều đó thể hiện sự gần gũi, giản dị của Tổng Bí thư, cũng đại diện cho sự thân thiết trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia. Sự ra đi của Tổng Bí thư không chỉ là mất mát của đất nước và nhân dân Việt Nam mà khu vực và cộng đồng quốc tế đều cảm thấy buồn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đất nước Việt Nam về sự mất mát này.”

Chưa một lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya (đọc: San-đip-a-ya) đã nằm lòng cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự ngưỡng mộ tài năng, tầm nhìn xa trông rộng về quản lý chung đất nước, về phát triển kinh tế, về văn hóa và bản sắc của người Việt Nam.

Đại sứ Sandeep Arya cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đường lối “ngoại giao cây tre” của Việt Nam, một nền ngoại giao rắn rỏi nhưng không cứng nhắc, mềm dẻo nhưng không yếu ớt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt thời gian qua.

Ông Sandeep Arya – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam nói: “Đây là một chiến lược khôn khéo trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thế giới nhiều xung đột hiện nay, “ngoại giao cây tre” thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo mà vững chắc từ gốc. Triết lý ngoại giao khéo léo này đã mang đến những thành tựu trong đối ngoại của Việt Nam, góp phần rất quan trọng giúp Việt Nam phát triển và tiến bộ rất vững chắc. Qua đó, sự hiện diện và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã được thừa nhận rất rõ ràng.”

Ông Ali Akbar Nazari – Đại sứ Iran tại Việt Nam cho biết: “Sự cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam có thể thấy qua nhiều điểm sáng như kinh tế-xã hội tăng trưởng mạnh mẽ, hiện đại hóa nhanh, hội nhập quốc tế sâu rộng… Ông cũng nổi tiếng với việc phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn nhắm vào các quan chức chính quyền các cấp. Nhờ những nỗ lực chống tham nhũng không có ngoại lệ, vùng cấm này mà vị thế toàn cầu của Việt Nam đã được cải thiện và trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài. Trong thời gian làm nhiệm vụ tại đây, tôi có thể cảm nhận được người dân Việt Nam yêu quý và ủng hộ những nỗ lực không mệt mỏi của ông trong việc phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế như thế nào.”

Một đời tận tụy, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, “cần, kiệm, liêm, chính”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu sắc bởi là người cộng sản kiên trung, xuất sắc và nhà lãnh đạo mẫu mực, tài năng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân ta và bạn bè quốc tế./.

Anh Vũ – Quốc Hùng

Trả lời