Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với UBND tỉnh Gia Lai để phục vụ thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)

Cập nhật 23/7/2024, 18:07:15

Chiều nay (23.7), Đoàn công tác của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng Đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm khảo sát để phục vụ thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Tham dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Siu Hương – Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Trước khi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tiến hành khảo sát tại công trình dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cho biết, với nhiều tiềm năng sẵn có, tỉnh Gia Lai xác định phát triển năng lượng là một trong những mũi nhọn để phát triển trong thời gian tới, do đó tỉnh mong muốn dự án Luật Điện lực (sửa đổi) sớm được thông qua để tháo gỡ những nút thắt mà địa phương đang gặp phải trên lĩnh vực này, nhất là làm sao để các nguồn điện trên địa bàn tỉnh sản xuất sẽ được phát với mức độ cao nhất.

Theo báo cáo, tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng phát phát triển nhiều loại hình nguồn điện năng lượng tái tạo (như: thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối). Trên địa bàn tỉnh hiện có 88 dự án về điện được quy hoạch với tổng quy mô năng suất 4.332,89 MW và hiện đã đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành 3.250,69 MW (gồm: thủy điện: 2.251,69 MW; điện mặt trời: 61 MW; điện gió: 808,4 MW; điện sinh khối: 129,6 MW)…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án Điện lực hiện hành như: Một số văn bản quy phạm pháp luật có tính ổn định chưa cao, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần; bất cập về cơ chế giá điện, cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực; việc phát triển điện mặt trời mái nhà còn nhiều vướng mắc, nhất là trong việc đấu nối vào lưới điện quốc gia… Đặc biệt, nhiều phát sinh, khiếu nại của người dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang an toàn của cột tháp gió vẫn khó được thực hiện do chưa được Luật hiện hành quy định cụ thể…  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Siu Hương – Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tình mong muốn những nội dung trên sẽ được Đoàn công tác của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ghi nhận và bổ sung vào dự án Luật Điện lực (sửa đổi) nhằm sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà tỉnh Gia Lai đang gặp phải, nhất là đối với các dự án điện gió.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị và đóng góp của tỉnh Gia Lai, đồng thời trao đổi, giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Đình Thi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết: Dự án Luật Điện lực (sửa đổi) là dự án Luật quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét, xho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV sắp tới. Đây là dự án Luật có vai trò, vị trí ý nghĩa hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Do đó, kết quả của chuyến khảo sát, làm việc tại tỉnh Gia Lai lần này có ý nghĩa rất lớn, góp phần bổ sung để hoàn chỉnh dự án Luật này trước khi trình tại Kỳ họp của Quốc hội sắp tới./.

Ngô Thanh – Phi Long

Trả lời