Đã có một thời nhắc đến xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) là nhắc đến sự xa xôi, cách trở, nghèo khó. Thế nhưng, hôm nay nhiều thôn, làng ở Kon Chiêng đang khởi sắc từng ngày nhờ các mô hình, cách làm thiết thực, phù hợp với thực tế, tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo trên chính quê hương mình.
Ông Rưt ở làng Ktu, xã Kon Chiêng được bà con Bahnar xem là tấm gương về nghị lực thoát nghèo. Từng là hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhờ sự chỉ dẫn của cán bộ xã, ông Rưt đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư trồng cà phê, trồng mỳ và chăn nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi cách làm, siêng năng lao động đã giúp gia đình ông Rưt có nguồn thu nhập khá hơn trước rất nhiều. Vợ chồng ông đã xây dựng được ngôi nhà sàn khang trang, đẹp nhất làng.
Ông Rưt – Xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang chia sẻ: “Mình vay được vốn thì mua bò, trồng cao su và ít cà phê rồi thêm tiêu nữa. Trước thì cuộc sống gia đình nghèo lắm, nay thì khá hơn rồi, con cái của mình đều được đi học hết…”
Với kết quả tích cực từ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ông Rưt được bà con làng Ktu tin tưởng bầu làm Tổ trưởng Tổ vay vốn của làng. Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm, ông Rưt đã giúp nguồn vốn chính sách ưu đãi của Nhà nước đến các hộ nghèo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ đó, những vườn cà phê, mỳ, chuối…; đàn bò cũng ngày một nhiều hơn trên vùng đất khó Kon Chiêng
Ông Byar – Bí thư Chi bộ làng Ktu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang nói: “Làng Ktu nay khá hơn trước, trong làng triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế như: Chăn nuôi bò, trồng tiêu, cà phê, làm rẫy mỳ tập thể. Làng thì có hơn 2 ha rẫy mỳ tập thể đang sản xuất hiệu quả, lấy vốn đó giúp hộ nghèo vươn lên…Nói chung cuộc sống bà con nay cũng khá.”
Ông Rưt – Xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang cho biết: “Mình tuyên truyền cho bà con vay vốn mua con bò, làm cà phê. Mình đã giúp 42 hộ vay vốn nay thì hộ nào cũng có nhiều bò, có hộ đến 10 con; có hộ trồng được 400-500 cây cà phê… cuộc sống khá rồi. Bản thân mình cũng rất mừng vì được Nhà nước cho chính sách vay vốn làm ăn và dân làng thì sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nữa…”
Với đặc thù là địa bàn vùng khó nên những năm qua, công tác xoá đói, giảm nghèo luôn được chính quyền xã Kon Chiêng nói riêng, huyện Mang Yang nói chung quan tâm thực hiện như vận động người dân tham gia lao động sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào canh tác để từng bước giảm nghèo bền vững; triển khai chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo … Nhiều mô hình sản xuất, hướng dẫn cách làm nông nghiệp hiệu quả đã được xây dựng thành công, giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.
Hôm nay, vùng đất khó Kon Chiêng có màu xanh của cây mỳ, cây chuối và cả cây cà phê, cao su… Những con đường bê tông đã bao quanh khắp các thôn, làng đến từng hộ gia đình, thúc đẩy trao đổi, buôn bán nông sản của bà con làm ra…
Thành công đó là kết quả từ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự giúp sức của chính quyền địa phương và đặc biệt là ý chí vươn lên của chính người dân.
Kim Ngân – Ksor Tuối