Chuyển giao kỹ thuật mới, y tế chuyên sâu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Cập nhật 19/7/2024, 16:07:47

Trên cương vị hợp tác, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật mới, y tế chuyên sâu cho bệnh viện tuyến dưới, mới đây đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã trực tiếp thực hiện 2 ca phẫu thuật: Thay khớp háng toàn phần và Nội soi khớp gối tái tạo dây chằng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Đây cũng là dịp để các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai học hỏi kinh nghiệm chuyên môn và dần hướng đến tự chủ hoàn toàn trong việc triển khai các kỹ thuật mới ngay tại bệnh viện.

Đầu tháng 7/2024, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Dũng, 53 tuổi, trú tại huyện Chư Sê trong tình trạng đau khớp háng trái hơn 3 tháng, đi lại khó khăn và được bác sĩ chẩn đoán hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trái.

BS.CKI Đặng Đức Nam – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trao đổi: “Bệnh nhân bị hoạt tử chỏm xương đùi việc hoại tử này gây cho bệnh nhân đi lại khó khăn, đau liên tục và điều trị bằng các phương pháp nội khoa sẽ không đáp ứng. Bệnh nhân đi Tp. Hồ Chí Minh và cũng đã được bệnh viện chỉ định thay khớp háng nhưng lý do bệnh nhân thấy đông quá thứ hai là chi phí đi lại, thứ 3 là bệnh nhân muốn điều trị gần nhà dẫn đến bệnh nhân quay lại Bệnh viện Hùng Vương và được hướng dẫn phương pháp điều trị nên bệnh nhân xin phẫu thuật tại bệnh viện của mình.”

Đây là một ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần khó, cần kỹ thuật chuyên sâu. Sau 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh cùng với đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân.

TS. BS Trần Bình Dương – Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Nếu chúng ta không phẫu thuật cho bệnh nhân thì bệnh nhân trở nên tàn tật và hạn chế trong đi lại cũng như sinh hoạt hàng ngày và gần như không thể sinh hoạt được trong các hoạt động nặng. Về mặt cơ học chúng ta phục hồi giải phẫu khớp háng bằng khớp háng nhân tạo và ngày hôm sau bệnh nhân có thể chịu lực và đứng lên đi vì chúng ta gây tê ngoài màng cứng, gây tê đông cơ khép mức độ đau sau mổ rất là ít và bệnh nhân có thể vận động được rồi.”

Phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo toàn phần hiện đại đã được áp dụng phổ biến tại các bệnh viện tuyến trung ương …và hiện đang là giải pháp điều trị tối ưu cho những bệnh nhân bị thoái hóa khớp háng nặng, đau nhiều lâu năm, chỏm xương đùi bị biến dạng, hoại tử.

Bệnh nhân Trần Văn Dũng – Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nói: “Lúc đầu thực ra mà nói cũng sợ và ngại vì nhiều người nói ca mổ sẽ bị dị tật nhưng cảm giác mình đến với Bệnh viện Hùng Vương đến nay bác sĩ phẫu thuật bước sang ngày thứ 3 mình đứng dậy đi lại rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ của bệnh viện.”

Sau thành công ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cùng với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp tục phẫu thuật nội soi khớp gối tái tạo dây chằng chéo trước đối với bệnh nhân 45 tuổi trú tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia nhập viện. Bệnh nhân được chẩn đoán đứt hoàn toàn ACL, rách sừng sau sụn chêm trong. Điều rất mừng là đến thời điểm này, sức khỏe của cả 2 bệnh nhân đều hồi phục rất tốt. Việc được chuyển giao kỹ thuật y tế hiện đại từ tuyến trung ương không chỉ đánh dấu sự phát triển về chuyên môn của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai mà còn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi được điều trị, chăm sóc sức khỏe ngay tại tỉnh nhà./.

Lệ Xuân – Phi Long

Trả lời