Nếu như năm 2023, huyện Krông Pa là 1 trong những địa phương trọng điểm về ghi nhận số ca sốt xuất huyết của tỉnh Gia Lai thì từ đầu năm 2024 đến nay, TTYT huyện Krông Pa đã chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Tỉnh Gia Lai nói chung và tại huyện Krông Pa nói riêng đã bước vào mùa mưa, thời tiết mưa nắng đan xen là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh trưởng, phát triển và truyền bệnh sốt xuất huyết. Cùng với việc nâng cao năng lực điều trị bệnh, ngành y tế, chính quyền địa phương đã tập trung xử lý các ổ dịch, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chủ động diệt loăng quăng, bọ gậy xung quanh khu vực sinh sống của mỗi gia đình.
Bà Rơ Ô H’Nhoan – Buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: “Khi phát hiện ca mắc sốt xuất huyết trong khu vực người dân sẽ báo cáo ngay ngành chức năng, bà con cũng được tuyên truyền và chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, thực hiện các biện pháp phòng-chống muỗi đốt để phòng bệnh sốt xuất huyết.”
Ông Rơ Ô Hội – Buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Ở đây bên y tế họ cũng đi tuyên truyền, hướng dẫn dân phòng bệnh sốt xuất huyến. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nên họ tuyên truyền mình phải phát quang bụi rậm, lọ rồi chai nước, lốp xe …đựng nước thì nó sinh sản ở đó nên mình phải đổ nước đi, cho sạch sẽ. Bệnh này khi bị rất nguy hiếm, họ cũng tuyên truyền khi bị bệnh thì mình phải đi viện, khám y tế…”
Y sỹ Rơ Ô Bah – Trạm Y tế xã Phú Cần, huyện Krông Pa khuyến cáo: “Khi phát hiện 1 ca bệnh ở thôn thì chúng tôi cũng xuống kịp thời, quản lý khoanh vùng để báo lên TTYT huyện phối hợp phun thuốc, hạn chế lây lan sáng vùng khác cũng như tuyên truyền người dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà cửa, tối ngủ phải mắc màn để hạn chế muỗi đốt.”
Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Y tế huyện Krông Pa đã tổ chức 15 đợt truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các thôn, buôn và tổ chức 3 chiến dịch vệ sinh môi trường tại các thôn, buôn; triển khai 2 đợt phun hóa chất tại 1 số thôn, buôn có ca mắc sốt xuất huyết. Nhờ chủ động các giải pháp phòng tránh nên từ đầu năm đến này, toàn huyện ghi nhận 94 ca sốt xuất huyết, giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ năm 2023.
Bác sĩ Nguyễn Minh Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa thông tin: “Trong những tháng mùa mưa tiếp theo công tác điều trị sốt xuất huyết sẽ còn nhiều thay đổi, chính vì vậy, đơn vị sẽ cố gắng trong công tác kiểm tra, giám sát, truyền thông về vệ sinh môi trường để các thôn buôn có thể chủ động trong công tác phòng chống sốt xuất huyết… Về công tác điều trị, thời gian quan đơn vị cũng đã tập huấn, triển khai công tác điều trị theo phác đồ mới nhất, thuốc, men trang thiết bị, vật tư y tế TTYT cơ bản đầy đủ để phục vụ công tác khám chữa bệnh.”
Bắt đầu vào mùa mưa và dự báo sốt xuất huyết sẽ gia tăng trong thời gian tới, công tác phòng bệnh sẽ gặp không ít khó khăn nếu không có sự phối hợp hiệu quả từ phía người dân. Chính vì vậy, người dân cần có ý thức bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, khi có biểu hiện sốt cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, điều trị, tránh để bệnh sốt xuất huyết trở nặng đe dọa đến sức khỏe cũng như tính mạng của bản thân và những người thân trong gia đình.
Linh Chi – Sơn Trung