Trong khi rất nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đứng trước nguy cơ mai một, không có hy vọng phát triển thì ở xã Glar, làng nghề dệt thổ cẩm đã và đang tạo công ăn việc làm cho rất đông bà con, lao động địa phương. Nếu được quan tâm đầu tư hơn nữa, đây sẽ là địa chỉ đáng tin cậy để việc bảo tồn bản sắc văn hóa dựa vào nghề truyền thống ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng người Bana, Jrai.
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar hiện có hơn 300 xã viên hoạt động không tập trung tại các hộ dân của các thôn, làng. Tuy chưa thực sự chuyên nghiệp nhưng tại đây, nghề dệt thổ cẩm đã dần trở thành nghề không thể thiếu trong đời sống người dân. Một bộ phận xã viên bước đầu đã đi vào sản xuất theo dây chuyền ở từng khâu của sản phẩm. Bà M’Lốp hơn chục năm nay là chủ nhiệm hợp tác xã, luôn tất bật với công việc của làng nghề và cũng chính là đầu mối giao thương giúp chị em xã viên tập hợp, cung ứng sản phẩm ra thị trường,
Bà M’Lốp- Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar, huyện Đăk Đoa, Gia Lai nói: “Xã viên mình làm việc theo đơn đặt hàng, có thì làm, thường thì 3 tháng cuối năm việc nhiều hơn. Do cũng không có vốn lớn nên không tổ chức cho chị em làm việc nhiều hơn được”.
Thông qua các đợt đào tạo, truyền nghề tại chỗ thường xuyên được tổ chức, nhiều thế hệ xã viên nối tiếp nhau, học tập và trở thành thợ dệt lành nghề để đáp ứng với nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của thị trường. Vì thế, sản phẩm làm ra luôn nhận được sự tin tưởng, yêu thích của khách hàng thập phương. Đơn đặt hàng tuy chưa lớn và nhiều nhưng cũng đủ tạo công ăn việc làm thường xuyên cho bà con xã viên.
Chị Trần Thị Giang- Cán bộ Phòng LĐ-TB & XH xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tạo điều kiện để bà con trên địa bàn được học tập các lớp dạy nghề, nhằm nâng cao tay nghề cho xã viên trên địa bàn. Nhìn chung bước đầu hoạt động làng nghề cũng đã tạo được nguồn thu nhập đáng kể cho bà con lúc nông nhàn. Vì nghề chính của họ đều là làm nông nghiệp, bây giờ những lúc chưa đến mùa vụ họ cũng có việc làm để có thêm thu nhập”.
Các sản phẩm quen thuộc như khăn, áo, váy, túi xách…của làng nghề làm ra đến đâu bán hết đến đó với giá trung bình từ 150 ngàn đồng trở lên tùy theo sản phẩm. Nhờ đó, mỗi xã viên nếu làm việc thường xuyên, có thu nhập trên 2 triệu mỗi tháng.
Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, nghề dệt tại đây đã và đang đem lại niềm đam mê, quý trọng của thế hệ mỗi người dân Barnah đối với nghề truyền thống của cha ông để lại.
Em Vot, xã viên HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar, Đăk Đoa, Gia Lai chia sẻ: “Em học và đã biết dệt từ khi còn rất nhỏ. Do không có điều kiện học cao, không có nghề ổn định nhưng nhờ có nghề này mà em cũng có thu nhập thêm. Em cũng muốn tự tay mình làm ra những sản phẩm của dân tộc mình, để ngày càng có nhiều người biết đến những giá trị truyền thống của dân tộc em hơn”.
Toàn tỉnh Gia Lai có 10 làng nghề truyền thống, trong đó chủ yếu là nghề dệt thổ cẩm, đan lát…Trong khi các làng nghề luôn loay hoay không tìm được đầu ra cho sản phẩm thì làng nghề dệt thổ cẩm của xã Glar đang phát triển khá tốt, trở thành địa chỉ tin cậy cho khách hàng gần xa. Đây thực sự là mô hình đáng được các địa phương khác học tập, để góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS, đồng thời hạn chế được tình trạng lãng phí trong đầu tư các làng nghề lâu nay tại tỉnh ta./.
Minh Lý- Ngọc Hà – Viễn Khánh