Nông dân xã Đông- (huyện Kbang) tập trung chăm sóc cây trồng vụ Mùa

Cập nhật 21/10/2015, 13:10:00

Trước tình hình thời tiết bất lợi, xã Đông- (huyện Kbang) đang tích cực vận động  nông dân tập trung chăm sóc các loại cây trồng vụ Mùa nhằm nâng cao năng suất và hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Vụ mùa này, xã Đông được giao chỉ tiêu sản xuất gần 1.800 ha cây trồng. Cũng như nhiều địa phương khác, vụ này, việc sản xuất các loại cây trồng chính như lúa, bắp, đậu các loại của xã cũng gặp không ít khó khăn. Riêng đối với cây lúa nước, xã thực hiện được 84 ha, đạt hơn 95% so với kế hoạch huyện giao. Số diện tích còn lại, do thiếu nước, đến thời điểm có nước nhưng một số bà con không gieo cấy vì đã quá muộn so với lịch thời vụ.

          Ông Lê  Phước Đến – Thôn 3, xã Đông, Kbang nói: “ Thời gian vừa rồi do nắng hạn kéo dài hơi lâu. Bà con  sạ khô nên không được đạt lắm, lên không đều. Nhà tôi có 1 đám đây mới vừa rồi mưa có nước nên bây giờ mới sạ, bây giờ muộn rồi cũng làm thí chứ bỏ đất hoang cũng không được”.

Đến nay, xã Đông đã thực hiện được trên 1.900 ha cây trồng vụ mùa, tăng hơn 130 ha so với kế hoạch. Tuy vượt chỉ tiêu diện tích giao nhưng đối với cây lương thực có hạt chỉ đạt hơn 90%. Nguyên nhân là do ngoài diện tích lúa nước không đạt, lúa cạn và bắp đều chưa đạt chỉ tiêu giao. Còn diện tích cây thực phẩm, công nghiệp ngắn ngày đều cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó, mỳ 420 ha, tăng hơn 170 ha; rau các loại đạt hơn 108% kế hoạch.

          Ông Lê Văn Giới, cán bộ nông nghiệp xã Đông, Kbang cho biết:  Vụ Mùa vừa qua thì cũng bị nắng hạn, thế nên đây là đợt thứ 2. chỉ có cây mỳ là chịu hạn được, cây bắp, mía không được nói chung bữa nay mưa thì bà con cũng tiếp tục bỏ phân cho mía, mỳ và tỉa đợt 2 cây bắp, nay là bỏ phân chăm sóc.”

Vụ này, xã Đông có gần 220 ha cây trồng vụ Mùa bị thiệt hại do nắng hạn. Chủ yếu là diện tích cây bắp và đậu các loại.

Bà Nguyễn Thị Phương – Thôn 7, xã Đông, Kbang nói:  Năm nay thời tiết nắng hạn, bây giờ mưa xuống tranh thủ làm ít mỳ, bắp – giờ lo bỏ phân, chăm sóc , làm cỏ. Giờ mới bắt đầu phát triển, ráng chăm sóc kiếm ít chứ cũng biết ra sao”.

                Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn xã đang tích cực thăm đồng để chăm sóc, phát hiện, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Với xã Đông lợi thế trồng cây ngắn ngày là dọc sông Ba đất phù sa, màu mỡ, thuận lợi nước nên nhiều hộ cũng đã chuẩn bị đất để xuống giống cây bí đỏ. Hy vọng rằng với sự vận động tích cực của địa phương và cố gắng của nông dân, sản xuất nông nghiệp vụ mùa của xã Đông sẽ đạt kế hoạch đề ra để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2015./.

                                                                    

Hồng Hạnh ( Đài TT-TH Kbang)

Trả lời