Mặc dù có nhiều nỗ lực trong thực hiện chính sách giảm nghèo thời gian qua nhưng kết quả giảm nghèo huyện Chư Sê chưa thật sự bền vững, vẫn còn số hộ nghèo, tái nghèo phát sinh. Nhiều giải pháp, nỗ lực đã và đang được địa phương triển khai, nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cho công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Qua rà soát cuối năm 2023 xã Ia Ko huyện Chư Sê còn 204 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,6%. Hơn 98% hộ nghèo của xã là đồng bào DTTS, 69 hộ thuộc diện cận nghèo. So với năm 2022, xã có 3 hộ tái nghèo, hộ nghèo giảm 14 hộ, không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Cùng với đó là thiếu kĩ năng lao động, thiếu đất sản xuất, việc làm không ổn định chính là những nguyên nhân chính khiến nhiều hộ nghèo chưa có điều kiện thoát nghèo.
Chị Siu Pấp, làng Vel, xã Ia Ko, huyện Chư Sê chia sẻ: “Vợ chồng mình cũng đã từng thoát nghèo nhưng mấy năm nay công việc làm thuê bấp bênh lắm. Người ta kêu gì làm nấy, ngày có việc ngày không. Nhà có một ít cà phê nhưng được mấy chục cây cha mẹ chia cho, không được bao nhiêu.”
Ông Phạm Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko, huyện Chư Sê cho biết: “Những hộ tái nghèo cơ bản là do thiếu lao động sản xuất, thiếu đất và việc làm. Chúng tôi cũng đã tính toán để hỗ trợ vào năm 2024 để tìm cách giúp họ thoát nghèo. Năm nay thì cơ chế vướng một số điểm cũng đã được cấp trên tháo gỡ kịp thời, địa phương tổ chức thực hiện sớm các mô hình để giúp người dân phát triển đời sống, giảm nghèo hiệu quả.”
Khắc phục khó khăn, nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo cho giai đoạn 2021-2025, ngoài việc tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án giảm nghèo, thực hiện lồng ghép các chương trình MTQG, huyện Chư Sê chú trọng huy động từ các nguồn vốn khác. Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua các dự án. Thông qua đó, hỗ trợ thiết thực cho người nghèo giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở, việc làm, y tế, thông tin…
Bà Hồ Nhật Trường Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia H’Lốp, huyện Chư Sê cho biết: “Xã bám sát các hướng dẫn của cấp trên, thực hiện các bước để đưa các nội dung dự án giảm nghèo đến dân. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động hơn tham gia vào các mô hình, thực hiện hiệu quả các mô hình, chủ động hơn trong vươn lên thoát nghèo.”
Giai đoạn 2021-2025, Chư Sê đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 2-3%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm. Nỗ lực giảm nghèo bền vững cho năm 2024 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Chư Sê và 15 xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể sẽ tiếp tục tuyên truyền chính sách giảm nghèo, huy động nguồn lực thực hiện hoạt động trợ giúp xã hội, tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Đồng thời, đánh giá đúng thực chất Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã, thị trấn, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo từng năm và cả giai đoạn 2021- 2025.
Minh Lý – Viễn Khánh