Sư đoàn BB2 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhì

Cập nhật 20/10/2015, 16:10:25

Sáng ngày 20 tháng 10, Sư đoàn bộ binh 2, Quân khu V đã long trong tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (20/10/1965 – 20/10/2015) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhì. Dự lễ có Trung tướng Lê Chiêm -Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng  Nguyễn Long Cáng-Tư Lệnh Quân khu V; về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có đồng chí Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy; các tướng lĩnh thuộc các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân khu V; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị kết nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn bộ binh 2 qua các thời kỳ.

 Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống Sư đoàn bộ binh 2

Được thành lập ngày 20 tháng 10 năm 1965 tại làng An Lâm, xã Phước Hà (Nay là xã Tiên Hà), huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn bộ binh 2 là đơn vị cơ động, chủ lực của Quân khu 5. Ngay sau khi thành lập, Sư đoàn đã phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiến công tiêu diệt địch ở Hiệp Đức – Đồng Dương, tiêu diệt gọn một Chiến đoàn Ngụy và một Tiểu đoàn Mỹ.

 Vừa đánh địch vừa củng cố xây dựng lực lượng và không ngừng có những bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật quân sự, Sư đoàn bộ binh 2, Quân khu V là cái tên khiếp sợ đối với quân địch trên các chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ. Tiêu biểu như các trận đánh ở Đồi Tranh – Quảng Thạnh, trận Hương An – Bà Rén, tiêu diệt hàng ngàn tên địch, phá hủy hàng trăm tấn đạn dược, vũ khí, khí tài của Mỹ – Ngụy. Chiến công nối tiếp chiến công, với trình đội tác chiến độc lập và hiệp đồng tác chiến ngày càng cao, Sư đoàn đã tham gia nhiều chiến dịch lớn như Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào; trực tiếp tác chiến trên chiến trường Tây Nguyên, tiến công giải phóng Đak Tô, Tân Cảnh; trong đội hình tổng tiến công Mùa xuân 1975, Sư đoàn đã trực tiếp đập tan tuyến phòng ngự Tiên Phước – Suối Đá, giải phóng thị xã Tam kỳ, Tuần Dưỡng, Vĩnh Điện, cùng với các đơn vị bạn giải phóng thành phố Đà Nẵng và Quần đảo Trường Sa; tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia.

10 năm chiến đấu giải phóng đất nước và thời kỳ làm nhiệm vụ quốc tế, Sư đoàn bộ binh 2 đã tham gia trên 20 chiến dịch, đánh trên 3.400 trận, tiêu diệt và bắt sống hơn một vạn tên địch, bắn rơi và phá hủy 1.466 máy bay các loại, bắn cháy hơn 1.000 xe quân sự và nhiều phương tiện vũ khí, khí tài khác của địch, giải phóng 24 quận lỵ, thị trấn, thị xã. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn bộ binh 2 đã hai lần vinh dự được Đảng – Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Đoàn Văn Nhất, Chính ủy Sư đoàn 2, Quân khu V cho biết: "Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn đã xây dựng nên truyền thống: "Trên tin, bạn mến, dân thương; đã đi là đến, đã đánh là thắng". Trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết đánh, quyết thắng; đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể. Gắn bó mật thiết với nhân dân. Nêu cao tinh thần quốc tế, thủy chung, chí nghĩa, chí tình. Truyền thống đó là tài sản vô giá của Sư đoàn."

          Phát huy truyền thống của "Sư đoàn Anh hùng", những năm qua, cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn bộ binh 2, Quân khu V không ngừng ra sức học tập và rèn luyện. Tập trung xây dựng đơn vị theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Sư đoàn, Trung tướng Nguyễn Long Cáng-Tư lệnh Quân khu V đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Sư đoàn trong sự nghiệp chiến đấu giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và tham gia xây dựng đất nước. Trung tướng lưu ý Sư đoàn cần tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu V phát biểu: "Sư đoàn cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với đặc điểm địa bàn Tây Nguyên. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ chỉ huy các cấp về mọi mặt. Nâng cao chất lượng huấn luyện về mọi mặt. Cơ động ứng cứu, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Kết hợp nghiên cứu kiến thức quân sự hiện đại với đúc rút kinh nghiệm truyền thống để vận dụng vào huấn luyện và đánh địch trong mọi điều kiện".

          

Trung tướng Lê Chiêm-Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhì cho Sư đoàn bộ binh 2

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Chiêm-Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhì cho Sư đoàn bộ binh 2, Quân khu V vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Với những nỗ lực cống hiến, hy sinh của lớp lớp các cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn bộ binh 2, Quân khu V trong  suốt 50 năm qua, chặng đường nửa thế kỷ đã ghi nhận nhiều thành tích vẻ vang của đơn vị, xây đắp nên truyền thống "trên tin, bạn mến, dân thương; đã đi là đến, đã đánh là thắng". Truyền thống ấy mãi là động lực để đơn vị ngày càng trưởng thành hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                                     

Hữu Lanh, Viễn Khánh

Trả lời