Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa

Cập nhật 02/7/2024, 18:07:38

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, hôm nay (ngày 2/7), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các đại biểu: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính –Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa. Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai gồm: Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và đầy trách nhiệm; cử tri huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa đã tham gia nhiều ý kiến gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Theo đó, cử tri mong muốn thời gian tới, Trung ương, tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, đầu tư đồng bộ các công trình phúc lợi phục vụ đời sống nhân dân; nhất là đường giao thông ra khu vực sản xuất, nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình thủy lợi tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đầu tư xe chữa cháy cho địa phương để chủ động phòng cháy, chữa cháy khi cấp thiết. Cử tri mong muốn Nhà nước chăm lo tốt hơn nữa đến các đối tượng nạn nhân chất độc da cam; có chế độ phụ cấp phù hợp với cán bộ làm công tác tại cơ sở. Đầu tư mở rộng diện tích tưới tiêu của công trình thủy lợi Ia Mlar; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan có kế hoạch kiểm soát về giá, tránh tình trạng giá các mặt hàng tăng đột biến khi tăng lương cơ sở; có giải pháp linh hoạt trong chi trả lương hưu qua hệ thống ATM, nhất là đối với người già, mất sức lao động. Sớm nâng cấp Tỉnh lộ 668 lên thành quốc lộ; có giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi chim yến trong khu dân cư và chống ngập tại các tuyến đường nội thị tại thị xã Ayun Pa.

Với các ý kiến, kiến nghị mà cử tri trình bày, lãnh đạo UBND huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa; các sở, ngành liên quan của tỉnh đã có sự giải trình thấu đáo, nhận được sự đồng tình, đánh giá cao từ phía cử tri 2 địa phương.

Đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa, đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu mà cử tri trình bày; đồng thời mong muốn thời gian tới cử tri 2 địa phương tiếp tục phát huy nội lực, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu: “Cũng mong cử tri chúng ta, địa phương nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp là chính; trong sản xuất nông nghiệp chúng ta cần tích lũy để chúng ta ổn định sinh kế; đồng thời phát huy được tự lực và nội lực. Các chương trình mục tiêu quốc gia, 3 chương trình đang vận hành và chương trình MTQG về văn hóa đang được chuẩn bị để thông qua tại kỳ họp thứ 8 thì đều nhấn mạnh đến vai trò phát huy nội lực của người dân. Chúng ta huy nói với nhau là “cho cần câu hay cho con cá” thì trách nhiệm của Chính phủ, của Quốc hội, trách nhiệm của các ban, ngành Trung ương là làm cho chính sách phù hợp, lan tỏa trong cuộc sống, cho người dân. Nhưng người dân cũng phải tranh thủ chính sách đó để hưởng lợi, song cũng phải giữ được giá trị của sự hưởng lợi ấy, tránh tình trạng chương trình MTQG điều chỉnh hoặc thu hẹp đối tượng, diện chúng ta bước ra ngoài thì trở nên khó khăn; đó là mong muốn rất lớn của Chính Phủ, Quốc hội…,mong bà con chúng ta hết sức quan tâm.”

Đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm đề nghị UBND: thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa cần phải quan tâm làm tốt hơn công tác quản lý đất đai; có sự trao đổi, giải trình, cung cấp thông tin và tương tác kịp thời đối với nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao. Tranh thủ nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Với trách nhiệm là đại biểu dân cử, đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu của cử tri gửi đến các bộ, ngành liên quan và Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu: “Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai xin được cảm ơn bà con Nhân dân chia sẻ, trao đổi thông tin, vấn đề quan tâm, suy nghĩ, mong muốn gửi gắm đến lãnh đạo địa phương đến Quốc hội, Trung ương, Chính phủ. Trong phạm vi trách nhiệm, các ý kiến tham gia đã được ghi chép đầy đủ chúng tôi sẽ lọc lại, những ý kiến nào, nội dung nào trong đóng góp chính sách thì chúng tôi sẽ tổng hợp gửi đến các cuộc họp của Thường vụ Quốc hội; trong các cuộc tổng kết các nghị quyết và các kỳ họp Quốc hội…”

Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 40 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa.

Đoàn Bình – Phi Long

Trả lời