Bảo hiểm Y tế – chỗ dựa cho người bệnh

Cập nhật 01/7/2024, 10:07:22

Ngày 1/7 hằng năm được chọn là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam nhằm khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Tham gia BHYT được xem là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”, giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật, kể cả những bệnh hiểm nghèo đòi hỏi chi phí lớn.

Bệnh nhân Đặng Thị Lý ở Thôn 1, xã An Phú, TP. Pleiku đang nằm điều trị tại Khoa phẫu thuật thần kinh –  cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân chẳng may ngã dẫn đến chấn thương và phải trải qua ca phẫu thuật cột sống với chi phí lên tới cả trăm triệu đồng. Song nhờ có tấm thẻ BHYT nên gia đình bà Lý chỉ đóng khoảng 30 triệu đồng.

Chị Đặng Thị Kim Trúc – Người nhà bệnh nhân Thôn 1, xã An Phú, TP. Pleiku nói: “Tôi thấy trong quá trình điều trị bệnh nhờ có BHYT cho nên cũng giảm bớt 1 phần chi phí cho gia đình. Tôi thấy việc đóng góp BHYT đã giúp ích cho người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ của mình.”

Hầu hết những bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh  cũng đều là những bệnh nhân nặng. Số tiền chi phí 1 lần đặt Stent cho một bệnh nhân cấp cứu nhồi máu cơ tim từ vài chục triệu đồng trở lên. Ngoài ra những bệnh nhân buộc phải nằm tại khoa điều trị liên quan đến bệnh tim nếu nằm điều trị kéo dài cũng tương rất tốn kém nếu như không có BHYT.

Bà Trần Thị Mỹ Nga – Người nhà bệnh nhân Tổ 7, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Tôi đang chăm sóc mẹ nằm bệnh viện, có thẻ BHYT miễn phí của người già. Mẹ tôi bị sỏi mật nhưng hành qua tim, bà nằm hồi sức 4 ngày mới xuống đây. Mẹ tôi có BHYT giảm 100%, nhà cũng đỡ lo.”

Trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân nặng, chứng kiến nhiều bệnh nhân từ chối điều trị vì chi phí quá lớn do không tham gia BHYT, hơn ai hết, các bác sĩ hiểu rất rõ quyền lợi của người dân được hưởng khi chẳng may đau ốm phải nằm viện và được quỹ BHYT chi trả.

Bác sĩ CKI Hà Quang Luân – Phó Trưởng khoa Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực tế trong vòng 1 năm nay những ca nặng phải vào khoa điều trị nó chiếm khoảng 10 đến 15% không có BHYT. Mình làm trong ngành y được mười mấy năm rồi, mình khuyên mọi người nên mua BHYT. Bởi vì bệnh tật có thể đến với bất cứ ai ngay cả mình cũng vậy nên tham gia BHYT sẽ giúp được 1 phần cho mình, cho gia đình mình, giảm gánh nặng cho xã hội và cho gia đình.”

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Tỵ – Trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh- Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trao đổi: “Có nhiều bệnh nhân nếu không có bảo hiểm họ từ chối hoặc nếu bệnh viện có thể kêu gọi từ thiện giúp đỡ họ có thể điều trị được. Tuy nhiên biện pháp từ thiện nó chỉ tạm thời, chắp vá và nó rất là manh mún. Bên cạnh bệnh nhân phẫu thuật thần kinh thì tất cả bệnh về tim mạch, ung bướu đối với mình lên đến bài trăm triệu, có khi lên bạc tỷ nên nếu không có hệ thống bảo hiểm thì người dân sẽ không thể nào chi trả nổi cho nên theo tôi đây là một việc làm rất là tốt, khuyến khích BHYT toàn dân càng sớm càng tốt.”

Nếu như năm 2009 tổng chi phí khám chữa bệnh năm 2009 trên 122 tỷ thì đến năm 2023 trên 885 tỷ đồng cho trên 658 ngàn lượt vào năm 2009 và trên 1,72 triệu lượt vào năm 2023. Qua đó cho thấy quỹ BHYT chi trả cho người được hưởng là rất lớn. Vì vậy để hướng tới BHYT toàn dân, ngành BHXH Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, đảm bảo người dân được chăm sóc sức khoẻ kịp thời, giảm chi phí, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thời kỳ khoa học công nghệ 4.0 sẽ giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện vì mục tiêu phát triển BHYT toàn dân sâu, rộng và bền vững.

Lệ Xuân – Ksor Tuối

Trả lời