Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật 28/6/2024, 16:06:14

Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở; đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức sáng nay -28/6. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được kết nối tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, công tác dân vận được các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát với điều kiện thực tế. Chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số được thực hiện tốt. Tổ chức 85 cuộc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý 79 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đăng ký mới hơn 700 mô hình “dân vận khéo”. Các đơn vị lực lượng vũ trang tăng cường bám địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nề nếp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mặt trận Tổ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện chủ trương “Hằng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc tại cơ sở”. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về hiệu quả hoạt động và có nhiều ý kiến chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Công tác dân vận là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Do đó, hệ thống chính trị các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng. Các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, đánh giá, kịp thời có những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại; phát huy vai trò công tác dân vận trong tham gia xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở. Tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp uỷ, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở; chuẩn bị tốt nội dung tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp về công tác dân vận. Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình Nông hội. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở một cách đồng bộ, đảm bảo thực chất. Nâng cao vai trò của người đúng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hành dân chủ ở cơ sở để góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay./.

Nhâm Dung – R’Piên

Trả lời