Nhằm góp phần lưu giữ những giá trị tinh hoa của nghề dệt thổ cẩm, hàng trăm CLB, tổ liên kết dệt thổ cẩm đã được thành lập tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Bên cạnh giữ nghề truyền thống của dân tộc, nếu biết khai thác và phát huy các giá trị đặc sắc của nghề dệt thổ cẩm, gắn với phát triển du lịch cộng đồng của địa phương thì các CLB, tổ liên kết dệt thổ cẩm hiện có chính là nền tảng quan trọng để các địa phương triển khai thực hiện Đề án 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 01) và Quyết định số 557 của UBND tỉnh về phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 01 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Thành lập hơn 6 năm nay, CLB dệt thổ cẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh là 1 trong những CLB được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết đến khi đến tham quan, trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên trên vùng đất Cao nguyên Gia Lai. Ngoài việc giúp các nghệ nhân có thêm thu nhập, từ đó có động lực nhiều hơn để gìn giữ và phát huy nghề truyền thống, CLB còn sáng tạo, linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để giữ chân du khách. Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc và giá trị của tài nguyên bản địa, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và du khách khi đến tham quan trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng tại địa phương.
Chị Rơ Châm Suyn – Làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh chia sẻ: “Mình có thể làm ra cái túi, quần áo… bây giờ có thể dệt để khách du lịch xem. Mình giữ nghề truyền thống này để có thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống.”
Chị H’Uyên Niê – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh cho biết: “Trong mô hình du lịch cộng đồng chúng tôi luân chuyển các nghệ nhân để các nghệ nhân trong làng biết dệt tham gia, ưu tiên những nghệ nhân là phụ nữ nghèo. Vì các nghệ nhân là phụ nữ nghèo tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng thì các nghệ nhân trực tiếp nhận được thành quả của mình là thù lao, giúp họ có tinh thần và đam mê hơn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.”
Để có thể triển khai hiệu quả Đề án 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, Tiến sỹ Trần Minh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng: Với đặc thù của tỉnh Tây Nguyên có nhiều loại đặc sản riêng có, cùng với nhiều nét văn hóa đặc trưng và có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng, các địa phương trong tỉnh cần tập trung phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thương mại-dịch vụ, du lịch cộng đồng và bán hàng lưu động. Trong đó, các CLB, tổ liên kết dệt thổ cẩm, đan lát… đã và đang duy trì hoạt động hiệu quả ở các địa phương chính là nền tảng quan trọng để tỉnh nâng tầm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác nói chung và hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ nói riêng.
Tiến sỹ Trần Minh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, Bộ NN&PTNT trao đổi: “Chúng ta thành lập các HTX để làm về dịch vụ du lịch cộng đồng, bảo tồn các làng nghề, ngành nghề truyền thống của khu vực Tây Nguyên của mình. Như vậy chúng ta quy tụ được nhiều tổ hợp tác, nhiều nhóm đan lát, dệt thổ cẩm, trồng cây dược liệu…, kết hợp với chúng ta làm du lịch. Khi chúng ta làm du lịch theo hướng cộng đồng thì chúng ta sẽ khai thác được hết những phần đó.”
Có thể nói, khi các CLB, tổ liên kết dệt thổ cẩm, tổ đan lát gắn với du lịch cộng đồng được kết hợp hài hòa và phát huy hiệu quả không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều người dân nói chung và hội viên, phụ nữ nói riêng. Qua đó tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch của từng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển bền vững.
Thiên Thanh – Viễn Khánh