Binh đoàn 15 – Nỗ lực giúp người dân phát triển kinh tế

Cập nhật 01/7/2024, 06:07:59

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanhvàcủng cố quốc phòng – an ninh, Binh đoàn 15 đã có nhiều việc làm ý nghĩa, xây dựng nhiều mô hì h giúp người dân phát triển kinh tế; qua đó không chỉ góp sức cùng nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Anh Rơ Mah Pu ở làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông là 1 trong 74 hộ được Trung đoàn Kinh tế – Quốc phòng 710 thuộc Binh Đoàn 15 trao tặng bò  giống. Đây là mô hình thuộc nội dung “Hỗ trợ các mô hình dự án, chăn nuôi và trồng trọt” của Tiểu dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS & miền núi do đơn vị thực hiện. Để đảm bảo mô hình được phát huy hiệu quả, hàng quý, Trung đoàn Kinh tế – Quốc phòng 710 phối hợp với thôn, làng, UBND các xã kiểm kê số lượng, kiểm tra, đánh giá con giống cũng như hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh.

Anh Rơ Mah Pu – Làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông chia sẻ: “Xin cảm ơn bộ đội đã tặng gia đình mình con bò, giờ con bò đã sinh sản rồi, mình mừng lắm…”

Từ năm 2022 đến nay, thực hiện mô hình hỗ trợ chăn nuôi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Binh đoàn 15 đã phối hợp xây dựng được 20 mô hình chăn nuôi phù hợp;cấp 888 con bòv à 240 con heo giống cho 918 hộ dân thuộc 26 xã trong vùng dự án với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng. Đến nay, người dân tham gia dự án đã từng bước nâng cao nhận thức, biết áp dụng KHKT vào chăn nuôi. Thực hiện nội dung “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường”, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã nhận nuôi, hỗ trợ phương tiện, vật chất, tiền ăn cho 180 em học sinh với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng, giúp đỡ các em học sinh là con em người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường.  Bên cạnh đó, đơn vị đã cũng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đại tá Trần Ngọc Hải – Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Binh đoàn 15 cho biết: “Năm 2022, 2023 các chương trình do BĐ 15 tổ chức, qua kiểm tra đều phát huy hiệu quả, đặc biệt là các chương trình chăn nuôi bò sinh sản, chương trình nâng bước em tới trường và chương trình giáo dục đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, con em đồng bào DTTS trên địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.Trong năm 2024, BĐ tiếp tục thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đều được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn triển khai từ đầu năm.”

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 202 – Bộ Quốc phòng do Đại tá Lê Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế làm Trưởng đoàn đã tới thăm và kiểm tra thực tế việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tại Trung đoàn Kinh tế – Quốc phòng 710 và Chi nhánh 716, Trường Cao đẳng nghề số 21 thuộc Binh đoàn 15. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn đã đánh giá cao hiệu quả của các mô hình, dự án được triển khai thực hiện và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích,đúng đối tượng thụ hưởng.

Đại tá Lê Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng trao đổi: “Trong quá trình triển khai, bám sát các quy định hướng dẫn của cấp trên để triển khai đảm bảo cho người dân. Đối với Binh đoàn, người thực hiện các chương trình thì BĐ đã triển khai thêm 1 số nội dung nhà bán trú, nhà trẻ cho các con, đây là những nội dung có ý nghĩa rất lớn để giúp cho bố mẹ ổn định, an tâm lao động sản xuất. Một trong những tiêu chí để chúng ta giữ vững ổn định dân cư, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm tốt quốc phòng ninh, phên dậu của tổ quốc. Tin tưởng rằng, thời gian tới BĐ sẽ phát huy hơn nữa giúp bà con nhanh thoát nghèo, ổn định cuộc sống…”

Những hoạt động của Binh Đoàn 15 hỗ trợ người dân có ý nghĩa rất thiết thực, kịp thời sẻ chia với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn,góp phần làm chuyển biến nhận thức của đồng bào DTTS về cách thức phát triển kinh tế gia đình; qua đó bà con từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới.

Linh Chi – Tiến Dũng – Duy Linh

Trả lời