Ngày mới trên vùng đất chiến địa xưa

Cập nhật 29/6/2024, 06:06:17

Đak Pơ và các huyện, thị phía Đông tỉnh Gia Lai – Vùng đất anh dũng trong kháng chiến đã gặt hái những thành quả trong công cuộc kiến thiết, đổi mới; đang vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển

Từ chỗ sau ngày giải phóng, kinh tế kiệt quệ, nạn đói, đau, mù chữ, thất nghiệp, các hủ tục lạc hậu còn tồn tại, cơ sở phục vụ phát triển kinh tế và đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân hầu như chưa có gì… nhưng cùng với sự chuyển động của thời gian, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế ở các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai đã liên tục phát triển; các công trình hạ tầng giao thông đã, đang được đầu tư nâng cấp, góp phần tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa…

Anh Đinh Hlơr – Làng Len Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, Gia Lai chia sẻ: “Trên địa bàn thị trấn Đak Pơ đã được đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông rất khang trang, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao.”

 Già làng Đinh A Nhiên – Làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Bây giờ diện mạo thay đổi hẳn, đường xá thuận lợi, nhà cửa khang trang…”

Ông Trần Xuân Nam – Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Hiện nay tuyến đường chính đi qua xã đang được làm mới và mở rộng, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…”

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc trong vùng đã phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói nghèo, chung sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh…

Anh Đinh Minh – Làng Brưl, xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Cùng với trồng mía, mỳ, làm lúa, gia đình trồng thêm cây lâu năm, như: Bạch đàn để thu nhập cao hơn…”

Các địa phương khu vực phía Đông của tỉnh sở hữu nhiều điều kiện, tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế…

Với diện tích tự nhiên hơn 1.125 km2, nằm ở vị trí có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua, huyện Mang Yang là nơi sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển các dự án trồng trọt, chăn nuôi, công nghiệp chế biến… Cùng với hệ thống sông suối, rừng nhiệt đới, đồi thông trải dài, các buôn làng bảo tồn nhiều nét văn hóa đặc sắc, Mang Yang sở hữu tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là điểm nhấn để phát triển loại hình du lịch sinh thái.

Huyện Đak Pơ có vị trí tại trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh Gia Lai, là vùng sản xuất rau, cây ăn trái lớn nhất của tỉnh. Đak Pơ xác định, thời gian tới sẽ tập trung thúc đẩy phát triển du lịch gắn với nông nghiệp; phát triển vùng sản xuất rau, cây ăn quả, bò lai theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao; chú trọng đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, biến Đak Pơ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp khu phía Đông của tỉnh…

Tại huyện Kbang, có nhiều điểm di tích lịch sử, văn hóa, sinh thái, như: Làng kháng chiến Stơr, Khu di tích vườn mít – cánh đồng Cô Hầu, Khu di tích cách mạng xã Krong, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thác Kon Lốc, thác Hang dơi… Tháng 9/2021, Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành điểm đến lý tưởng của du khách và hình thành các tour du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng hấp dẫn, là nơi có tiềm năng phát triển kinh tế xanh triển vọng ở phía Đông Gia Lai.

Các huyện phía Đông, trong đó có Kông Chro được biết đến là nơi có số giờ nắng và gió dồi dào, thích hợp phát triển ngành năng lượng tái tạo…

Tại thị xã An Khê, Quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo và Di tích Rộc Tưng – Gò Đá đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Cùng với đó, An Khê còn lưu giữ nhiều lễ hội, như: Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, Hội hát cầu huê, Lễ khai sơn, Lễ cúng Quý Xuân… Đây là những tiềm năng, giá trị hiện hữu để đưa An Khê trở thành điểm du lịch văn hóa, nghiên cứu lịch sử hấp dẫn…

 Ông Đặng Quốc Hoài Huy – Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Tiếp nối truyền thống của địa phương, UBND thị xã trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt các chủ trương liên quan đến hộ nghèo, gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế, giữ vững an ninh chính trị, năng động, sáng tạo, phát triển An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh.”

Vùng phía Đông tỉnh Gia Lai ngày mới – Một cuộc sống yên ả, thanh bình, trù phú đã, đang hiện hữu ở từng thôn, làng, góc phố. Sự đổi thay của vùng đất phía Đông tỉnh Gia Lai hôm nay là thành quả được xây lên từ ngày hôm qua, trong đó, Chiến thắng Đak Pơ mãi luôn được thế hệ hôm nay và mai sau khắc cốt ghi tâm, biến thành động lực, khát vọng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh./.

Song Nguyễn – Viễn Khánh – R Piên – Phi Long

 

Trả lời