Đài PT-TH Gia Lai nỗ lực trên hành trình chuyển đổi số

Cập nhật 20/6/2024, 13:06:28

Thực hiện “Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về “Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”, thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo phương thức truyền thống trên 2 làn sóng phát thanh, truyền hình, Đài PT-TH Gia Lai đã nỗ lực không ngừng để thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trên lĩnh vực báo chí. Qua đó góp phần đưa tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai đến gần hơn với đông đảo khán, thính giả, độc giả trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh đầu tư hạ tầng chuyển đổi số báo chí còn hạn hẹp, gần như chưa có gì, bước đầu chỉ tận dụng và tích hợp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật PT-TH sẵn có nhưng xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu để tồn tại và phát triển, những năm qua, Đài PT-TH Gia Lai đã nỗ lực không ngừng nhằm thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên các lĩnh vực nói chung và ngành báo chí-truyền thông nói riêng. Với quyết tâm chính trị và nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động, công tác chuyển đổi số báo chí của Đài bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt năm 2023, trong khi 63% cơ quan báo chí, Đài PT-TH trong toàn quốc được Bộ TT&TT đánh giá là Yếu Kém trong Bảng đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí toàn quốc thì Đài PT-TH Gia Lai đạt mức Trung bình.

Qua hơn 1 năm chính thức công bố sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok mang thương hiệu Truyền hình Gia Lai, việc sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của Đài không chỉ bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại mà còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí của người dân, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.  Hiện nay, ngoài không ít tin tức truyền hình, video clip phát trên các nền tảng số đạt trên triệu view, nhiều video clip còn vượt ra khỏi lãnh thổ quốc gia và ngày càng có nhiều khán giả ở các nước như: Úc, Canada, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia… tương tác.

Với độ phủ sóng ngày càng rộng mở, Đài PT-TH Gia Lai ngày càng được các nhiều người dân theo dõi để cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, chỉ cần có chiếc smartphone có kết nối mạng, mọi người có thể theo dõi, cập nhật các thông tin giải trí của Đài PT-TH Gia Lai ở mọi lúc mọi nơi.

Ông Nguyễn Thành Trung – Phường Tây Sơn, TP.Pleiku ”Mình hay xem Truyền hình Gia Lai cả truyền hình và radio nữa. Mình thấy chương trình rất sôi động, bổ ích phản ánh tình hình địa phương, trong nước, thế giới rất đồng đều và mình rất thích xem. Qua mạng xã hội facebook, zalo, youtube mình theo dõi vô rất nhanh.”

Bà Nguyễn Thị Sen – TP.Pleiku “Truyền hình Gia Lai thật sự mà nói có nhiều tin để cho bà con Nhân dân biết, ví dự như thông tin, giao thông, nhất là trong dịp hè phổ biến việc đuối nước và các mặt nên bà con biết được và các thông tin lừa đảo trên mạng rất nhiều, bà con biết được để phòng tránh.”

Ông Nguyễn Đức Mong – Xã Chư Răng, huyện Ia Pa nói ”Đài PT – TH Gia Lai phát sóng hàng ngày, chúng tôi xem trên mạng xã hội, mở điện thoại thì các nguồn tin, thông tin đến với chúng tôi rất nhanh và rất hiệu quả. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng vì Đài phát sóng hàng ngày, hàng giờ để chúng tôi hiểu biết thêm.”

Có thể nói, những kết quả đạt được trong hành trình chuyển đổi số đã và đang tạo thêm những động lực và quyết tâm mới để đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Đài PT-TH Gia Lai tiếp tục đồng lòng đồng sức nhằm tạo thêm những dấu ấn mới trong hành chính chuyển đổi số báo chí.  Để thực hiện ngày càng tốt hơn sứ mệnh của mình, ngoài việc quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực số, Đài PT-TH Gia Lai cũng mong muốn các cấp, ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ nhằm giúp Đài tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt các buổi livetreams những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao… trên các nền tảng mạng xã hội của Đài. Qua đó xứng đáng là một trong những cơ quan thông tin thiết yếu của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao của người dân, đồng thời tạo nền tảng để năm 2024 này, Đài PT-TH Gia Lai tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt mức Khá trong Bảng đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.

Nhà báo Nguyễn Hữu Hòa Giang – Phó Trưởng Phòng Thời sự-Phụ trách sản xuất và phát triển nội dung Số, Đài PT-TH Gia Lai cho biết ”Chúng tôi đã tổ chức khá nhiều chương trình livestream các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao không chỉ để phục vụ cho khán giả trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh và cả nước ngoài nữa, vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Các chương trình này có những chương trình quy mô toàn quốc, khu vực và rất nhiều chương trình được tổ chức rất bài bản. Điều đáng mừng và chúng tôi tự hào là các sản phẩm này đang được công chúng, khán giả rất thích qua lượt view của chương trình và lượt tương tác của khán giả. Để làm tốt hơn vai trò chuyển đổi số trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian tới, Đài PT-TH Gia Lai đã và đang nghiên cứu đầu tư, tập trung khai thác tốt hơn mạng xã hội trong thời gian tới.”

Em Hồ Sỹ Anh – Học sinh Trường THPT Chi Lăng, TP.Pleiku chia sẻ ”Xem trực tiếp livestream của Đài thì em cảm thấy nội dung rất hay và hình ảnh, âm thanh rất sắc nét///  giúp em cảm giác như sống trong sự kiện.”

Với khẩu hiệu hành động: “Kết nối để thành công”, “Chúng tôi luôn bên bạn”. những thông tin, sự kiện, video clip được đăng tải trên website: Gialaitv.vn và các nền tảng mạng xã hội mang thương hiệu Truyền hình Gia Lai đã và đang trở thành kênh thông tin nhanh nhạy, bổ ích, sinh động được các tầng lớp khán giả theo dõi hàng ngày, hàng giờ. Với những gì đã và sẽ phấn đấu làm được, Đài PT-TH Gia Lai hi vọng  tiếp tục là địa chỉ được tỉnh và các đối tác là các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp xa, gần lựa chọn để thực hiện các chương trình thời sự chính trị xã hội, quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội, văn hoá nghệ thuật, quảng bá sản phẩm/thương hiệu doanh nghiệp v.v… đòi hỏi  tính chuyên nghiệp cao, có độ tương tác lớn, lan toả những giá trị và năng lượng tích cực cho xã hội. . Qua đó đem đến nhiều trải nghiệm cho độc giả; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế../

 

Thiên Thanh – Duy Linh –  Ksor Tuối – R’Piên

Trả lời