Công an thành phố Pleiku đã thành lập nhiều tổ công tác để tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường nội thị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải.
Xe tải chở vật liệu xây dựng này đang lưu thông trên đường Trường Chinh thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an thành phố Pleiku ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra tải trọng. Theo thiết kế, xe chỉ được chở tối đa 1,3 tấn; tuy nhiên, xe đã chở quá tải 26%.
Lực lượng chức năng thông báo mức phạt cho biết “Đối với trường hợp vi phạm của em thì sẽ bị xử phạt ở mức 800 đến 1 triệu đồng. Đồng thời xử phạt chủ xe từ 2 đến 4 triệu đồng.”
Lái xe Phùng Đinh Tấn Sỹ nói “Đây là em chở hàng từ kho bãi để đổ xe khách hàng. Em vẫn biết là quá tải nhưng do bây giờ nhu cầu người ta kêu như vậy mà em chở nhiều chuyến quá thì tốn tiền khách hàng. ”
Với sự vào cuộc quyết liệt, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng Công an thành phố Pleiku đã phát hiện 54 xe tải vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; chủ yếu là chở vật liệu xây dựng, hàng nông sản quá khổ, quá tải. Đồng thời ra quyết định xử phạt 42 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 246 triệu đồng; tước 12 giấy phép lái xe và phù hiệu xe.
Trung tá Mẫn Đức Sơn – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông -Trật tự, Công an TP. Pleiku cho biết “Xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá khổ quá tải cơi nới thanh thùng xe, không có vùng cấm để xử lý triệt để. Chúng tôi thực hiện xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, không có thứ 7, chủ nhật.”
Những trường hợp vi phạm quá tải, lực lượng chức năng đều yêu cầu lái xe hạ tải theo quy định. Những xe cơi nới thành thùng chở hàng như thế này buộc phải cắt bỏ những phần cơi nới để đảm bảo đúng theo thiết kế phương tiện.
Đoàn Bình – Thanh Sáng