Thi đua yêu nước góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển

Cập nhật 11/6/2024, 06:06:30

Cách đây tròn 76 năm – ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và chính thức phát động phong trào thi đua trong cả nước. Từ đó, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. 76 năm qua, khắc ghi lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các phong trào thi đua yêu nước tại Gia Lai đã phát triển mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và UBND tỉnh Gia Lai phát động, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chọn những việc khó, việc lớn để tổ chức triển khai, tạo nên nhiều phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng. Một trong những phong trào phát huy tác dụng và đem lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh đó là “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp cùng với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của các cấp ủy, chính quyền, phong trào đã tạo được sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của toàn xã hội. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai đã có 03 đơn vị cấp huyện là: TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 91 xã và 141 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 14,68 tiêu chí/xã. Tỉnh phấn đấu năm 2024 có thêm 07 xã nông thôn mới, 04 xã nông thôn mới nâng cao và 57 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Bà Bùi Thị Hồng Thắm – Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Thực hiện nông thôn mới nâng cao thì gắn với Cuộc vận động 5 có 3 sạch. Qua thời gian triển khai như thế thì về tiêu chí môi trường thì đảm bảo đường làng, ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp. Bên cạnh đó nổi lên các mô hình con đường hoa, hàng rào xanh. Trong năm 2024, Hội LHPN xã tiến hành khảo sát và ra mắt thôn phụ nữ kiểu mẫu tại thôn Tân Sơn và năm 2025 đạt 10/10 thôn phụ nữ kiểu mẫu.”

Với truyền thống thi đua yêu nước và phát huy tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, dưới sự lãnh đạo thống nhất, quyết liệt, thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự đồng hành và giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, năm 2023, kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm; các cuộc vận động và các phong trào thi đua thiết thực đã được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ động phát động và thực hiện có hiệu quả như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… đã trở thành động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku cho biết: “Việc triển khai quy hoạch là một nhiệm vụ rất quan trọng trong năm 2024 và những năm tiếp theo để tạo đà cho công tác quản lý, chỉnh trang đô thị và phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ cũng như là của một giai đoạn dài sắp tới để xây dựng thành phố chúng ta thành một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Thành phố phải tập trung cho việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của thành phố đã xác định, trong đó quan trọng nhất là 4 chương trình trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố xác định. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP.Pleiku đã và đang nỗ lực quyết tâm cao để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị hành trang cho giai đoạn phát triển mới, làm sao để TP.Pleiku xứng tầm đô thị loại 1, một trung tâm kinh tế khu vực Bắc Tây Nguyên, một trung tâm kinh tế-chính trị của Gia Lai.”

Gia Lai cũng triển khai sôi nổi, có hiệu quả các phong trào như: “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thi đua đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân theo tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”.

Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân vững về chính trị, mạnh về QP-AN, văn minh về văn hóa xã hội, Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.”

Thấm nhuần tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những nước yêu nước nhất”, 76 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người vẫn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; với chủ đề phong trào thi đua năm 2024 của tỉnh là “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”; toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch, xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, là một trong những địa phương phát triển bền vững, toàn diện trên cả nước.

Mỹ Tiến – R’Piên – Viễn Khánh – Huy Bắc

Trả lời