Chị Wư – Người phụ nữ Bahnar vượt khó, vươn lên làm kinh tế giỏi

Cập nhật 07/6/2024, 15:06:48

Không chấp nhận trước những khó khăn trong cuộc sống, chị Wư, sinh năm 1994 ở làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh đã luôn nỗ lực, tìm tòi và chịu khó tăng gia sản xuất, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm cho gia đình. Chị là tấm gương sáng cho dân làng học tập và làm theo để vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Năm 2016, chị Wư lập gia đình với người chồng ở cùng làng, hai vợ chồng khởi nghiệp bằng việc trồng mì trên 1 ha đất được bố mẹ hai bên hỗ trợ. Nhưng giá mì bấp bênh nên cuộc sống vốn đã khó khăn càng khó hơn. Không đầu hàng số phận, chị tìm cách làm kinh tế để cải thiện cuộc sống gia đình. Năm 2017, chị Wư làm đơn xin vào làm công nhân Nông trườngCao su Hà Tây. Chị còn học hỏi kinh nghiệm và chuyển đổi diện tích đất trồng mì ban đầu sang trồng cao su tiểu điền. Ngoài công việc tại nông trường, 2 vợ chồng chị còn tranh thủ làm thêm lúa nước, chăm sóc vườn bời lời và tận dụng đất trống để trồng thêm cây mì theo phương thức lấy ngắn nuôi dài.

Chị Wư – Làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh chia sẻ: “Trước đây lúc chúng tôi mới cưới là lúc đó rất khó khăn do chưa vào công nhân cạo cao su, xong rồi đến năm 2017 tôi bắt đầu vô cạo, cố gắng làm trong 3 năm xây được một căn nhà, xong rồi cố gắng thêm nữa cho con học, rồi trồng cao su tiểu điền, cố gắng trồng mì, ngoài ra thì tôi còn trồng thêm lúa.”

Là người thợ trẻ nên chị Wư thường xuyên trao dồi, rèn luyện để nâng cao tay nghề khai thác mủ cao su, sản lượng vườn cây hàng năm đều vượt Công ty giao khoán. Bên cạnh đó, nhờ cần cù, chăm chỉ lao động, tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, đến nay gia đình chị Wư có hơn 1 ha cao su tiểu điền năm thứ 3 đang phát triển tốt và 3 sào lúa nước, 3 sào đất trồng mì. Từ tiền lương công nhân và các khoản khác, mỗi năm gia đình có nguồn thu ổn định trên 100 triệu đồng.

Chị Wư – Làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh nói: “Dự định sắp tới của tôi là sẽ cố gắng làm, ngoài cạo cao su ra còn cố gắng trồng mì và chăm sóc cây cao su tiểu điền. Ngoài công việc đó ra thì các bên như Hội phụ nữ bảo tham gia tập huấn hay gì cũng sẽ đi đầy đủ.”

Bản thân chị Wư còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương; vận động, tuyên truyền các gia đình còn khó khăn để cùng phát triển kinh tế.

Ông Nơ – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Tây, huyện Chư Păh nhận xét: “Chỗ chị Wư nói chung rất là siêng, siêng làm, 2 vợ chồng mới cưới nhau, sáng nào cũng đi cạo công nhân, ông chồng cũng siêng làm, nhìn chung nhà cũng được, cũng khang trang, vườn nhà sạch đẹp, mới cưới đã trồng được cao su tiểu điền, mấy năm gần đây các chị em trong làng giống như tấm gương chị Wư cũng rất là nhiều, thấy gia đình chị khá ổn định. Ngoài ra, chị còn tham gia rất nhiều công tác xã hội khác, ví dụ như giúp đỡ chị em nghèo”

Có thể nói, chị Wư là tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, nỗ lực làm giàu tại khu vực đặc biệt khó khăn. Những kết quả đạt được hôm nay của chị thật đáng trân trọng, góp phần điểm tô hình ảnh đẹp của người phụ nữ dân tộc thiểu số siêng năng, chịu thương chịu khó, vươn lên làm kinh tế giỏi./.

Thùy Dung – Văn Cảnh

Trả lời