Theo thông tin từ Bộ NN & PTNT, do tác động của tình hình hạn hán gay gắt trong mùa khô năm 2024 cộng với diện tích canh tác giảm, sản lượng cà phê của vụ thu hoạch năm 2024 của cả nước dự báo sẽ đạt mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, giảm khoảng 20% so với niên vụ thu hoạch 2023.
Tại Gia Lai, vụ thu hoạch năm 2023, sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 240 nghìn tấn, kim ngạch 490 triệu USD. Tuy nhiên, năm 2024, do tình hình hạn hán diễn ra gay gắt nên dự báo khó có khả năng duy trì được sản lượng này. Theo nhiều chuyên gia, trong vụ thu hoạch 2024, tuy sản lượng giảm nhưng với tình hình thị trường trong nước và thế giới hiện nay thì người trồng cà phê vẫn có thể lạc quan khi giá cà phê vẫn đang duy trì ở mức cao, dao động quanh mốc 120 nghìn đồng/kg và khả năng cao mức giá này sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Vì vậy, tuy sản lượng giảm nhưng giá trị xuất khẩu từ cà phê vẫn sẽ tăng đáng kể. Ví dụ cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng xuất khẩu cà phê của Gia Lai đạt 140 nghìn tấn, tương ứng giá trị kim ngạch đạt 428 triệu USD. Mặc dù giảm về sản lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2023 nhưng lại tăng đến 38,6% về giá trị.
Ngọc Hà – Phi Long