Mang nước sạch đến với người nghèo Chư Păh

Cập nhật 05/6/2024, 16:06:35

Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025 đặt mục tiêu góp phần đạt 90% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đến nay, sau 3 năm triển khai thực hiện, chương trình đã và đang khẳng định chính sách đúng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân. Chương trình cũng đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người nghèo vùng DTTS và miền núi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước đây, những hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Ia Ka huyện Chư Păh không có điều kiện mua bồn đựng nước nên thường sử dụng thùng nhựa, hay các thùng phi đựng dầu nhớt tái sử dụng, các xô, chậu…để trữ  nước sinh hoạt. Thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán từ Dự án 1, Chương trình MTQG Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, từ năm 2022-2024, toàn xã có 68 hộ nghèo được hỗ trợ bồn nước với dung tích 1000L, và 2 hộ nhận tiền để tự đào giếng. Có phương tiện trữ nước đã giúp người nghèo thuận tiện hơn trong sinh hoạt và sản xuất.

Anh Rơ châm Lam, làng Ngó 3, xã Ia Ka, huyện Chư Păh bày tỏ: “Nhà cũng khó khăn, không có gì, cảm ơn nhà nước hỗ trợ, mình làm bồn nước để lên dùng, được 3 tháng rồi.”

Bà Rơ châm Phi, làng Ngó 3, xã Ia Ka, huyện Chư Păh nói: “Mình nghèo quá nhà nước hỗ trợ cho. Nhà nước làm cho, hỗ trợ cho. Nhà nước cho bồn nước mình có để dùng thấy cũng tiện lợi hơn, mình cảm ơn không biết nói gì.”

Theo thống kê, giai đoạn 2022-2024, toàn huyện có 450 hộ dân thuộc 14 xã, thị trấn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán của Dự án 1, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các hộ được hỗ trợ bồn nước trị giá 3 triệu đồng, hoặc nhận tiền để đào giếng, mua phương tiện dẫn nước sinh hoạt tại gia đình.

Nhằm phát huy tối đa hiệu quả của chương trình, Hội Đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, các ngành chuyên môn cấp tỉnh, huyện cũng đã có chương trình giám sát, kiểm tra quy trình, phân tích, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện tại địa phương. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động hơn trong việc hoàn thiện thiết bị cấp, dẫn nước; vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo chất lượng nước trong sinh hoạt.

Ông Luyện Văn Toàn, Phó Phụ trách phòng Dân tộc huyện Chư Păh cho biết: “Chương trình nước phân tán là chương trình nhân văn, mang lại nước sạch sinh hoạt cho người nghèo DTTS. Qua quá trình triển khai thì từ TW đến địa phương đều rất quan tâm và có văn bản hướng dẫn cụ thể, triển khai thuận lợi, không có vướng mắc gì.Quy trình 5 bước thì chúng tôi họp dân, thẩm định cấp xã, cấp huyện cho đúng đối tượng, trong quá trình lập danh sách có sai chút thông tin, có chút mất thời gian. Tuy nhiên đến nay thì các xã đã có kinh nghiệm nên sớm khắc phục và thực hiện tốt.”

Có thể thấy, hỗ trợ nước sạch cho hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số là chính sách hết sức cần thiết, phù hợp với thực tế tại địa phương. Nhờ triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt Dự án 1, đã góp phần nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh huyện Chư Păh lên 99%. Nhiều người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được tiếp cận với nguồn nước sạch, hợp vệ sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống

Minh Lý – Thanh Sáng

Trả lời