Qua 70 ngày thực hiện đợt cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến” theo Kế hoạch của UBND tỉnh, tính đến hết ngày 30/5/2024, “Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công” trên Cổng DVC quốc gia của tỉnh Gia Lai đạt 65,5 điểm, xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố. So với thời gian trước cao điểm (ngày 22/3/2024), tăng 12,9 điểm và tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng toàn quốc.
Toàn tỉnh hiện có có 8/17 UBND cấp huyện xếp loại Khá, gồm các huyện: Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang; Phú Thiện, Đak Pơ, Kbang, Chư Pưh và thành phố Pleiku; 09 địa phương xếp loại Trung bình; thấp nhất là huyện Krông Pa. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn, UBND phường Tây Sơn, TP.Pleiku xếp loại Xuất sắc, 35 địa phương xếp loại Tốt, 63 địa phương xếp loại Khá; 110 địa phương xếp loại Trung bình, 11 địa phương xếp loại Yếu; thấp nhất là xã Chư Răng, huyện Ia Pa. Mặc dù qua 70 ngày thực hiện đợt cao điểm, cơ bản các chỉ số đều tăng so với thời điểm trước khi thực hiện cao điểm, số đơn vị xếp loại Yếu đã giảm xuống; tuy nhiên, điểm số chung của tỉnh chuyển biến vẫn còn chậm. Đáng lưu ý là có 06/220 địa phương cấp xã giảm điểm đánh giá so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm và 06 địa phương cấp xã chưa có số liệu dịch vụ công và thanh toán trực tuyến. Trước thực tế này, Công an tỉnh kiến nghị, đề xuất đối với các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiếp tục duy trì các chỉ tiêu có điểm số cao, đồng thời có giải pháp khắc phục ngay các chỉ tiêu không hoàn thành, điểm số thấp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao khi kết thúc đợt cao điểm vào ngày 29/6 tới đây./.
Thiên Thanh – Ksor Tuối