Luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội của địa phương, trong những năm qua, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, tuổi trẻ Gia Lai đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, chính quyền và toàn xã hội về một thế hệ trẻ đầy năng động.
Hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả 2 phong trào lớn của Đoàn là: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động lập kế hoạch triển khai việc đăng ký, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên theo từng năm với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể trên các lĩnh vực. Đặc biệt với cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay thực hiện nông thôn mới”, đã có hơn 120.000 lượt ĐVTN đã tham gia xây dựng hơn 1.100 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có sức thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên có hiệu quả.
Anh Nguyễn Văn Tâm, Bí Thư Đoàn xã Ia Blang, Chư Sê cho biết:"Toàn xã Ia Blang hiện có 75 trang trại trẻ của thanh niên lập nghiệp, qua công tác lập nghiệp đoàn xã định hướng cho TN vay vốn trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp, bên cạnh đó đoàn xã còn chú trọng đến phát triển kinh tế trong TN đồng bào đân tộc điịnh hướng cho TN dân tộc trồng cà phê và tiêu là hai loại cây phù hợp với địa bàn xã".
Cùng với đó phong trào thanh niên tình nguyện đã trở thành một nét đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà. Nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ nét hơn tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.
Đại úy Nguyễn Trung Dân, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 40, Quân đoàn 3 cho biết: " Thực hiện nhiệm vụ tham gia chiến dịch TNTN , đơn vị chúng tôi cử 15 chiến sỹ tham gia nhiệm vụ tại xã Kon Thụp huyện Mang Yang, từ khi vào xã chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ như xây nhà bếp của nhà sinh hoạt cộng đồng, phát quang bụi rậm, tu sửa đường liên thôn, liên xã, cùng với thanh niên địa phương trồng rừng, ngoài việc làm hàng ngày, buổi tối chúng tôi đến gặp gỡ dân làng để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, luật giao thông đường bộ, tình hình biển đông".
Bằng nhiều cách làm hay và hiệu quả tuổi trẻ Gia Lai đã cụ thể hóa bằng những hoạt động, những mô hình trong việc phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc như duy trì các đội cồng chiêng thanh thiếu niên, gây quỹ để mua cồng chiêng, xây dựng nhà rông, thành lập các câu lạc bộ dệt thổ cẩm, thông qua các hoạt động này đã làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là tại các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số.
" Trong thời gian vừa qua, các tổ chức hội liên hiệp TN các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động để duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như tổ chức cồng chiêng, duy trì làng nghề thổ cẩm truyền thống, giao lưu cồng chiêng, qua đó đã giúp cho thanh thiếu niên hiểu rõ về vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình" anh Đinh Văn Súy, Chủ tịch Hội LHTN huyện Kông Chro nói.
Tin rằng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với tinh thần quyết tâm của Đoàn Thanh niên các cấp và lực lượng ĐVTN toàn tỉnh, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả đáng khích lệ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương, góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự sôi nổi, nhiệt huyết của thế hệ trẻ tỉnh Gia Lai ngày nay.
Đức Thành