Tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đầu giờ sáng nay (3.6), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, TT&DL Nguyễn Văn Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 thực hiện trên quy mô cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ, tương tác văn hoá lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt sinh sống, lao động, học tập. Chương trình được xác định là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung một số nội dung về phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa. Chương trình đặt ra 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2035. Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận thời gian thực hiện Chương trình là 2025-2035. Cụ thể là năm 2025 chỉ tập trung xây dựng khung chính sách và chuẩn bị đầu tư; 2026-2030: tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua; 2031-2035 tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Sau đó sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ./.
Truyền hình quốc hội