Để bà con nghe và làm theo, những già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Chư Pưh đã đi đầu trong phát triển kinh tế và các phong trào thi đua ở địa phương được người dân tin tưởng và quý mến. Trong số đó có ông Siu Biai ở làng Phung, xã Ia Phang với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi bò, mỗi năm đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng ông Siu Biai vẫn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn và năng động trong phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, do tập quán canh tác lạc hậu, việc sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên nên năng suất cây trồng của người dân trong làng không hiệu quả, nhất là sau thất bại từ trồng tiêu. Để phát triển kinh tế gia đình và giúp bà con trong làng thoát khỏi nghèo khó, ông Siu Biai đã tích cực học hỏi các gương sản xuất giỏi trên địa bàn huyện. Đồng thời tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp đụng vào sản xuất. Đến nay gia đình ông có 2 ha cà phê, 2 ha bắp và chăn nuôi gần 15 con bò, mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình ông có thu nhập bình quân trên 150 triệu đồng.
Ông Siu Biai – Làng Phung, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống gia đình mình vô cùng khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền xã, huyện đã tạo điều kiện cho người dân nhất là người Jrai vay vốn sản xuất làm ăn, mình đã áp dụng vào trồng trọt và chăn nuôi. Đến nay, kinh tế gia đình mình đã khá giả, không còn đói nghèo như trước nữa. Bên cạnh đó, mình còn vận đồng bà con tích cực phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, có làm thì mới có ăn. Được Nhà nước giúp đỡ thì càng phải cố gắng để thoát khỏi đói nghèo.”
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Siu Biai còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con trong làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hỗ trợ vốn, giúp nhiều hộ phát triển chăn nuôi, sản xuất để cùng vươn lên thoát nghèo, có hộ trở nên khá giả.
Ông Huỳnh Ngọc Cảnh – Chủ tịch UBMTTQVN xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nhận xét: “Ông Siu Biailà một tấm gương điển hình người Jrai về phát triển kinh tế của xã Ia Phang. Tuy đã cao tuổi nhưng ông có nghị lực và ý chí làm giàu, đặc biệt ông còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.Ônglà tấm gương trong lao động sản xuất để đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn xã và huyện Chư Pưh nói chung học tập, noi theo”.
Những điển hình làm kinh tế giỏi như ông Siu Biai ở làng Phung, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh chính là những nhân tố tích cực, góp phần thúc đẩy vùng dân tộc thiểu số ngày càng phát triển./.
Trần Ngọc – Hà Chi