Chiều nay (ngày 24/5), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết và nhân rộng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã và TP. Pleiku. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Học viện, Đại học An ninh Nhân dân thuộc Bộ Công an và lãnh đạo Công an một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp đồng bộ với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thí điểm công tác vận động các trường hợp lầm lỡ tin, theo tổ chức phản động Fulro, “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận. Đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”. Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, bước đầu mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” đem lại hiệu quả trên nhiều phương diện, nhất là: Tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn thí điểm triển khai mô hình được giữ vững ổn định; người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo và bản thân các trường hợp từng lầm lỗi đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của tỉnh đã cảm hóa một số đối tượng cầm đầu, cốt cán, trở thành hạt nhân tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ kết quả mô hình Công an tỉnh Gia Lai đạt được, Bộ Công an đã cho nghiên cứu, nhân rộng triển khai tại một số địa phương thuộc 3 vùng chiến lược: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh, các ngành của tỉnh, hệ thống chính trị tại cơ sở trong triển khai thí điểm mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả “mô hình” sau khi nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể các cấp cần thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động số đối tượng lầm lỗi quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy; xác định đây là một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên của ngành, đơn vị, địa phương mình.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nêu: “Tôi đề nghị là trên cơ sở kết quả đạt được thì các đồng chí phải có nhận thức đầy đủ hơn và thể hiện quyết tâm, quyết liệt hơn và vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện mô hình này thời gian tới đây. Chúng ta phải nói với nhau rằng, nơi nào cấp ủy quan tâm hơn thì ở nơi đấy việc triển khai mô hình sẽ tốt. Có lẽ chúng ta thống nhất phương châm “3 cấp, 4 lực lượng” trong việc triển khai. Đó là phải có sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo từ tỉnh, huyện, xã. 3 lực lượng phải làm tốt đó là: Hệ thống chính trị, đó là người uy tín, quần chúng tốt và có sự tham gia của chức sắc tôn giáo cùng tham gia. Đồng thời phải có những cá nhân, những người một thời lầm lỗi và giờ họ tham gia cùng với mình.”
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cũng đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” tại cơ sở. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng. Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu tích cực cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại cơ sở.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: “Tôi cho rằng cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm giải quyết vấn đề đời sống, phát triển kinh tế cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó chú tới 3Đ; đó là: Đất đai, đời sống, vấn đề đạo. Tôi cho rằng thêm 1 vấn đề nữa phải làm là đối ngoại nhân dân, đó là cấp ủy, chính quyền với người dân và chính những người dân đối với nhau. Vừa rồi Tỉnh ủy đã đã ban hành Chỉ thị 13 về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan với thôn, làng. Mục tiêu là hướng tới gần người dân hơn và đồng thời có trách nhiệm với các thôn, làng hơn trong việc nâng cao đời sống cho người dân ở các thôn, làng còn gặp nhiều khó khăn. Ban Dân vận, Mặt trận các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội phải đồng hành, phải vào cuộc, phải tham gia đồng hành vào quá trình thực hiện mô hình này.”
Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng quà cho 3 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”.
Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, xây dựng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”, dịp này, 9 tập thể và 19 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trao tặng./.
Đoàn Bình – R’Piên