An cư cho người dân vùng sạt lở

Cập nhật 24/5/2024, 16:05:42

Với phương châm “nơi ở mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ”, giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư lạc nghiệp, từ năm 2022 đến nay, 90/96 hộ dân sinh sống ở vùng sạt lở bờ sông Ba tại xã Chư Rcăm, huyện Krông pa đã di dời đến khu tái định cư buôn Du. Từ nay, bà con không còn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lũ.

Đến nay, khu tái định cư buôn Du, xã Chư Rcăm được đầu tư các hạng mục như đường bê tông, hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt kết nối đến từng hộ, nhà cửa xây dựng kiên cố, thoáng mát theo ô bàn cờ.

Từ làng cũ di dời đến nơi ở mới, gia đình anh Rah Lan Bay được Nhà nước tạo điều kiện cấp đất ở, gia đình anh vay thêm 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để xây dựng căn nhà kiên cố rộng 65 m2 với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Khu tái định cư có đầy đủ điện nước, đường giao thông đảm bảo an toàn, rộng rãi nên gia đình anh Rah Lan Bay và bà con dân làng rất phấn khởi.

Anh Rah Lan Bay – Buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa nói: “Từ khi xuống buôn Du mới thì tôi cảm thấy thật tốt, tại vì ở đây nó thoải mái hơn. Hồi ở dưới buôn H’lang cũ lo sợ sạt lỡ đất, sợ mưa xuống. Mưa xuống lũ lụt, như vậy cho nên tôi rất cảm ơn Đảng đã quan tâm đến người dân đến người dân buôn H’Lang cho di dời đến buôn Du mới để cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”

Còn đối với anh Nay Sư, dù rất nhớ làng cũ nhưng vì sự an toàn, gia đình anh đã tiên phong di dời đến nơi ở mới từ tháng 9-2022. Từ ngày về khu tái định cư, được Nhà nước cấp đất ở, hỗ trợ vay vốn làm nhà mới, cuộc sống của gia đình anh ổn định hơn.

Anh Nay Sư – Buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa nói: “Hồi trước ở bên làng cũ thì sạt lỡ nên Nhà nước chuyển qua bên này ở. Bên này ở thoải mái hơn so với làng cũ cho nên Nhà nước đầu tư rất thoải mái. Bọn em ở đây rất là thoải mái và thoáng mát, cho con cái đi học thuận tiện hơn nên nhà đước đầu tư làm đường bê tông rất là đẹp. Đầu tư nhà nước cho mấy cái đất đai ở, cho con cái ở đây nên là em cũng cảm ơn Nhà nước đã đầu tư”

Theo thống kê, với khoảng 4,5 km bờ sông, 5 năm gần đây, gần 100 ha đất sản xuất của người dân xã Chư Rcăm bị sạt lở. Có hộ mất toàn bộ diện tích đất canh tác, trở thành hộ nghèo. Việc di dời, tái định cư để đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân vùng sạt lở trở nên cấp thiết. Theo đó cuối năm 2020, huyện Krôngpa  đã triển khai Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng sạt lở bờ sông Ba với tổng kinh phí 19 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 15 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của huyện. Đến nay, 96 hộ, gồm 6 hộ của thôn Sông Ba và 90 hộ buôn HLang đã đồng ý di dời về khu tái định cư buôn Du, trong đó, 87 hộ đã hoàn thiện việc xây dựng nhà ở. Bình quân mỗi hộ được cấp 400 m2 đất ở, đất vườn và 20 triệu đồng để di dời nhà cửa. Với những hộ dân chưa di dời, chính quyền địa phương phân công các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với hệ thống chính trị thôn, làng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ bà con nhanh chóng di dời đến nơi ở mới.

Bà Rơ Ô HNếu – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa trao đổi: “Đối với dự án định canh, định cư của buôn H’lang, khu sạt lỡ trước đây đối với 96 hộ hiện nay cơ bản là di dời sang khu định canh, định cư, có nghĩa là buôn Du hiện tại còn lại 6 hộ thì uỷ ban sẽ trong thời gian tới uỷ ban sẽ cố gắng thành lập ban vận động và huy động tuyên truyền đối với 6 hộ còn lại để chuyển sang khu định canh định cư cho đảm bảo”

Vậy là giấc mơ an cư của bà con sinh sống ở vùng sạt lở bờ sông Ba đã thành hiện thực. Những ngôi nhà khang trang quây quần đầm ấm dần lấp đầy khu tái định cư buôn Du. Đó là thành quả từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của người dân. Từ nay, bà con không còn nơm nớp lo sợ hay tất tả chạy lũ khi mùa mưa đến, mà thay vào đó là cuộc sống mới an toàn, ổn định dài lâu./.

Văn Chi

Trả lời