Chủ động phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai

Cập nhật 22/5/2024, 10:05:33

Do tác động của biến đổi khí hậu nên những năm gần đây tình hình thiên tai diễn biến rất bất thường với những hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhân Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 với chủ đề “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai” và Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5), THGL giới thiệu phóng sự: “Chủ động phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai”

Gia Lai là tỉnh miền núi ở phía Bắc Tây Nguyên, được phân tách ra nhiều khu vực với các điều kiện, hình thái thời tiết, khí hậu khác nhau. Do đó, hàng năm đều bị ảnh hưởng, chịu tác động lớn của thiên tai; nhất là vào mùa mưa lũ. Theo báo cáo, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thiên tai đã gây thiệt hại về kinh tế gần 75 tỷ đồng; 4 tháng đầu năm 2024 gây thiệt hại gần 26 tỷ đồng. Do đó, các cấp, ngành, địa phương đã thường xuyên chủ động triển khai các biện pháp trong công tác phòng, chống.

Ông Đặng Xuân Toàn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa trao đổi: “Trong những năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, vấn đề ảnh hưởng của thiên tai đối với thị xã thì ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng và làm thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trước tình hình đó thì UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo trong công tác phòng, chống thiên tai. Cụ thể hàng năm chúng tôi đều xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng, chống thiên tai; chỉ đạo cho các đơn vị, các xã, phường chủ động trong phòng, chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó thì kiện toàn lại Ban chỉ huy PCTT của thị xã và phân công cho các đồng chí thành viên xuống địa bàn được phân công phụ trách để đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai.”

Ông Phan Ngọc Trung – Phó Chủ tịch UBND phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa cho biết: “Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” của phường và đó là đối với công tác chuẩn bị. Còn trong trường hợp mà có thông tin về mưa bão, thiên tai thì phường sẽ kịp thời chuyển thông tin về cho các tổ dân phố và các thành viên ban chỉ huy để kịp thời tuyên truyền cho người dân trên địa bàn phường để nắm bắt tình hình, chủ động phòng, chống thiên tai; đồng thời, chỉ đạo cho các thành viên Ban chỉ huy PCTT của phường nắm các khu vực trọng điểm về số hộ, số người, tài sản để kịp thời sơ tán khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.”

Theo phân tích, dự báo của cơ quan chức năng, sau thời gian nắng nóng do chịu ảnh hưởng của El Nino thì trong thời gian tới dưới tác động của hiện tượng La Nina sẽ gây ra các trận mưa lớn và sẽ xuất hiện các cơn bão, kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như: giông, lốc, lũ quét… Tại tỉnh Gia Lai, sau thời gian nắng nóng kéo dài, vừa qua cũng đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa và đã gây ra một số thiệt hại về hạ tầng cơ sở của Nhà nước, Nhân dân. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng cũng đã có những khuyến cáo để các ngành, địa phương và người dân chủ động phòng, chống.

Ông Nguyễn Văn Huấn – Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên thông tin: “Hiện tượng La Nina thì sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa lũ xảy ra và ở Gia Lai thì tất cả các khu vực đều phải quan tâm. Tuy nhiên. ở những khu vực trọng yếu có nhiều hồ thủy lợi, thủy điện, sông suối có độ dốc cao thì chúng ta cần phải quan tâm, nhất là khu vực phía Đông và Đông Nam của tỉnh là những vùng thường xuyên xuất hiện lũ, lũ quét và sạt lở đất và cần phải rất quan tâm. Bởi vì La Nina theo nhận định khả năng xuất hiện những trận mưa lớn vào cuối năm tháng 9, tháng 10, tháng 11 và thậm chí là tháng 12.”

Theo thống kê, trong vòng 20 năm trở lại đây, ở nước ta trung bình mỗi năm thiên tai đã làm hơn 300 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế chiếm 1 đến 1,5% GDP của cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, trên các vùng miền cả nước đã xảy ra 21/22 loại hình thiên tai, làm 169 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế hơn 9.300 tỷ đồng. Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 là “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai” và trước hậu quả do thiên tai gây ra, các cấp, ngành, địa phương và người dân cần chủ động triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ” và “phòng là chính” nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản

Đức Hải – Phi Long

Trả lời