Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2021- 2024) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức vào sáng nay (17/5), đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo Bác phải luôn được đổi mới để trở thành một nhu cầu tự thân của mỗi người và toàn xã hội; một nhu cầu văn hóa đầy tính nhân văn, sáng tạo, đủ sức lôi cuốn, hấp dẫn, truyền cảm hứng cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức, đoàn thể, mỗi cơ quan, đơn vị.Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị của tỉnh và 50 tập thể, cá nhân điển hình trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Chương trình được Đài PT- TH Gia Lai truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Đài.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Sau 03 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của các tổ chức đảng, đảng viên trong hệ thống chính trị, thể hiện ngày càng rõ nét tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, sự kiên trì và nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong 3 năm qua, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Những kết quả đạt được thời gian qua là rất quan trọng, thể hiện sự vào cuộc, hưởng ứng, tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã đạt được. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá mà chúng ta – mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, phải luôn luôn ra sức học tập và làm theo, mãi mãi giữ gìn và phát huy; coi đó là kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp, trở thành chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khẳng định: “Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là một tấm gương ngời sáng về tư tưởng, đạo đức, phong cách để cho mọi người noi theo, làm theo. Đó là tư tưởng vì Đất nước, vì Nhân dân, “Trung với nước, Hiếu với dân”; kiên định, sáng suốt đấu tranh không mệt mỏi với cái xấu, cái ác, vì độc lập, tự do với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; là phấn đấu hy sinh không mệt mỏi vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là đạo đức trong sáng, “dĩ công vi thượng”, suốt đời tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không màng danh lợi và ở ngoài vòng danh lợi; là biểu tượng mẫu mực thực hành “nói đi đôi với làm”, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Từ thực tiễn đổi mới, chúng ta không chỉ cố gắng nỗ lực học tập để nâng cao nhận thức, bồi đắp sự hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Người, mà còn ra sức làm theo những chỉ dẫn, lời căn dặn của Người theo đúng phong cách giản dị, thiết thực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo Bác cần phải luôn được đổi mới để trở thành một nhu cầu tự thân của mỗi người và toàn xã hội; một nhu cầu văn hóa đầy tính nhân văn, sáng tạo về cách thức tổ chức giáo dục, tuyên truyền, đủ sức lôi cuốn, hấp dẫn, truyền cảm hứng cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức, đoàn thể, mỗi cơ quan, đơn vị, ở tất cả các cấp, các ngành, từ tỉnh đến cơ sở.”
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, cấp ủy, đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau: Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa/. Kiên quyết, chủ động vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận giá trị chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, phương tiện trong tuyên truyền, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn hiện nay. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tôi tin tưởng rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh thời gian đến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn nữa.”
Qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã có hơn 900 tập thể, cá nhân điển hình trên hầu hết các lĩnh vực được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những bông hoa tươi thắm giữa đời thường, với những sáng kiến hay, việc làm tốt thiết thực học tập và làm theo Bác. Những việc làm của các tập thể, cá nhân hết sức bình dị mà cao quý, đời thường nhưng rất thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
Ông Lê Công Tấn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH &THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa chia sẻ: “Nhà trường đã có nhiều việc làm, mô hình sáng tạo bằng tình yêu thương của mình để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Đó là mô hình: Tủ bánh mì không đồng của thầy giáo Vũ Văn Tùng đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp; mô hình trao vật nuôi sinh kế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi; mô hình bữa cơm có thịt dành cho học trò nghèo vùng cao đã duy trì được 6 năm. Qua các mô hình này đã giúp nhà trường làm tốt công tác duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng dạy và học tại địa bàn vùng sâu vùng xa.”
Chị Nguyễn Hoài Phương – Bí thư Huyện đoàn Chư Păh thể hiện quyết tâm: “Bản thân thấy phải học tập và làm theo Bác về nhiều nội dung, về tư tưởng, đạo đức, phong cách. Thời gian qua đã tham gia cùng Ban Thường vụ Huyện Đoàn để triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều phần việc liên quan đến việc triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn huyện và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, mang lại hiệu ứng tích cực. Cá nhân suy nghĩ, tuổi trẻ cần phải có khát vọng, có ước mơ, có hoài bão, có lý tưởng sống, cá nhân tôi là Bí thư huyện Đoàn nên có điều kiện, được tiếp cận với các nguồn lực để thực hiện được những điều đó, có nhiều cơ hội, điều kiện để học tập và làm theo Bác.”
Tại Hội nghị, nhiều câu chuyện xúc động, nhiều việc làm tốt, sáng kiến hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực chia sẻ. Qua mỗi câu chuyện, mỗi sáng kiến của các điển hình cho thấy, việc học tập và làm theo Bác đã được mỗi địa phương, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc và có những cách làm sáng tạo theo từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, từng vai trò của mỗi địa phương, đơn vị, cá nhân.
Hội nghị đã biểu dương 50 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2021- 2024). Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã tặng biểu trưng và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 50 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.
Ngọc Hà – Thanh Sáng