Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trường Tiểu học & THCS Đinh Núp ở xã Pờ Tó, huyện Ia Pa đã gắn việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ cũng như các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với việc giúp đỡ các em học sinh nghèo, chắp cánh cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ đến trường.
Gần 6h sáng, từng tốp học sinh tìm đến “tủ bánh 0 đồng” do thầy Vũ Văn Tùng sáng lập để xếp hàng, nhận bữa sáng trước khi tiếng trống trường điểm giờ vào lớp. Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, sự quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên; đến nay “tủ bánh mì 0 đồng” đã duy trì được 04 năm. Đều đặn vào các buổi sáng thứ 2 – 5 – 6, các em được ăn sáng miễn phí các món ăn khác nhau. Ngoài “tủ bánh 0 đồng”, để giữ chân các em ở lại trường học và cải thiện bữa ăn cho học sinh, Chi bộ nhà trường đã chỉ đạo và định hướng cho nhà trường tiếp tục duy trì mở lớp bán trú thiện nguyện “Bữa cơm có thịt” đối với học sinh lớp 1. Đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương ủng hộ thêm nhu yếu phẩm, kinh phí để cải thiện thêm bữa ăn cho học sinh.
Em Đinh Thúy – Lớp 1.2, Trường TH&THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa bày tỏ: “Hôm nay em ăn cơm rất là ngon, em rất thích đi học”.
Thầy Lê Công Tấn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thời gian qua, Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường, các tổ chức có rất nhiều mô hình sáng tạo và cách làm hay để tiếp bước cho các em đến trường. Đặc biệt một trong những mô hình đó là mô hình “bữa cơm có thịt”, bữa cơm bán trú cho các em///Buổi trưa các em được ăn trưa ở đây, được thầy cô chăm sóc, buổi chiều các em về. Tính hiệu quả mô hình này cho thấy là các em ở lại trường và tăng cường việc học tập được nhiều hơn, giúp nhà trường duy trì sỹ số và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị”.
Chi bộ trường TH&THCS Đinh Núp xác định mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên phải tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Do vậy, các cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường luôn đoàn kết, cùng nhau hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như thầy giáo Vũ Văn Tùng, thầy giáo Nguyễn Duy Ry…
Thầy giáo Nguyễn Duy Ry – Giáo viên trường TH&THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa trao đổi: “Việc học tập và làm theo gương Bác đối với bản thân đảng viên và là Tổng phụ trách đội của trường, bản thân đã triển khai và thực hiện việc giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn qua các hoạt động như là tạo sinh kế cho học sinh qua việc huy động các nguồn tài trợ từ các mạnh thường quân để mua bò, dê giúp cho gia đình các em có thêm nguồn thu nhập”.
Để tạo nguồn sinh kế bền vững, lâu dài và giúp đỡ các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập; từ năm 2021 đến nay, Chi bộ nhà trường đã chỉ đạo nhà trường và các tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “vật nuôi sinh kế” cho học sinh khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều chương trình mang tính nhân văn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được triển khai như chữa bệnh miễn phí, làm nhà ở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…. Với sự cảm thông, yêu thương và nghĩa tình thầy trò, tình yêu con chữ đã chiến thắng khó khăn, thiếu thốn; mở lối cho ước mơ và tương lai của học sinh nghèo vùng khó. Bằng những việc làm thiết thực, Chi bộ Trường TH&THCS Đinh Núp nhiều năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điển hình về học tập và làm theo Bác.
Như Loan – Siu Tơ Ni