Phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng bao phủ toàn dân là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau khi có Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 13 ngày 20/10/2009 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Ngày 07/06/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chương trình số 55 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Công tác tổ chức, triển khai chính sách pháp luật về BHYT nói chung, phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh nói riêng nhận được sự quan tâm, phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội. Hoạt động truyền thông được triển khai đa dạng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, từng bước đưa chính sách BHYT đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội.
Bà Rơ Chăm H’Hồng – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết: “Hội phối hợp với BHXH ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền hội viên phụ nữ các chính sách liên quan đến BHYT, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với BHXH cùng cấp tuyên truyền vận động chị em thực hiện các chính sách, tổ chức buổi đối thoại giải đáp các thắc mắc của chị em liên quan đến BHYT, thành lập các câu lạc bộ vận động chị em mua BHYT. Hội triển khai cuộc vận động mỗi hộ gia đình DTTS tiết kiệm 5-10 triệu. Đây là cuộc vận động rất có ý nghĩa từ tiết kiệm chị em có điều kiện mua được BHYT, BHTN.”
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nội dung của Chỉ thị số 38 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh. Sau 15 năm, diện bao phủ BHYT tăng nhanh và phát triển bền vững. Nếu như năm 2009, tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia bảo hiểm y tế là 69,36% thì đến năm 2023 tăng lên 91%.
Anh AMuk – Xã Ia Băng, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Tôi mua BHYT vì có lợi và bà xã hay bị bệnh đi khám bệnh miết. Có thẻ BHYT cho gia đình mình rất tốt.”
Bà Vũ Thị Kim Nhã – Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Đảng ủy chỉ đạo UBND xã phối hợp với UBMT xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ xuống tuyên truyền từng nhà người dân, vận động giải thích quyền lợi của bảo hiểm cho bà con, lấy những ví dụ minh chứng những người không mua bảo hiểm đi bệnh viện số tiền rất lớn. Từ thực tế minh chứng đó nên người ta hiểu biết đồng thuận và mua thẻ BHYT.”
Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai, số lượt người khám chữa bệnh BHYT của năm 2009 là trên 600 nghìn lượt, và đến năm 2023 có 1,7 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT. Cách đây 15 năm quỹ BHYT chi trả khoảng 122 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh thì đến năm 2023 chi cho khám chữa bệnh BHYT là trên 880 tỷ đồng .Với hàng triệu người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tấm thẻ BHYT như người bạn đồng hành, chia sẻ rủi ro và giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh khi gặp vấn đề về sức khỏe.
Ông Trần Quốc Toán – Phường Phù Đổng, TP. Pleiku nói: “Người nhà xin chuyển thủ tục vô Bệnh viện ĐH Y dược thành phố thì tôi thấy tôi được hưởng chế độ của BHYT nên rất tiện lợi. Nếu như không có BHYT thì nhiều khi kinh tế gia đình không đáp ứng nổi.”

Để đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện tối đa cho người tham gia BHYT, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hồ sơ, thủ tục về BHYT luôn được chú trọng, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã kết nối thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng BHYT.
Ông Trần Văn Lực – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chỉ tiêu đưa ra năm 2024 trên địa bàn tỉnh phải có 93,75% người dân có thẻ BHYT, đến năm 2025 phải đạt 95%. Với mục tiêu hiện nay đang tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người dân ở vùng DTTS thoát ra theo vùng 2 vùng 3 theo NĐ 861 của Chính phủ. Hiện nay theo QĐ 75 đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 75%, hiện tham mưu HĐND để hỗ trợ thêm 20% mức đóng. “
Sau 15 năm thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, với đặc thù của 1 tỉnh miền núi, quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, tỷ lệ bao phủ BHYT chưa thật sự bền vững, đòi hỏi tiếp tục có những giải pháp đồng bộ thực chính sách BHYT một cách bền vững hướng đến bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Kim Châu – Thanh Sáng