Tận tâm với nghề, hết lòng vì người bệnh, đó là những nhận xét, đánh giá của đồng nghiệp dành cho Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Kim Oanh đang công tác tại Khoa Nội 10, Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, trong 7 năm liên tục từ năm (2016 – 2022) điều dưỡng Oanh đều không ngừng học tập, đam mê nghiên cứu đề tài khoa học có tính ứng dụng cao vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực trong việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.
Học ngành y ra trường và được nhận làm việc tại Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3 năm 2007, qua gần 17 năm công tác thì đã có 7 năm liên tục nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Oanh đều đóng góp cho đơn vị nhiều đề tài hay, sáng kiến khoa học mang tính thiết thực như: Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh sau mổ kết hợp xương cẳng chân; Kiến thức, thực hành phòng ngừa chuẩn về nhiễm khuẩn bệnh viện của điều dưỡng và các yếu tố ảnh hưởng; Thiết kế tủ Parafin ổn nhiệt ứng dụng trong vật lý trị liệu,…Tất cả những sáng kiến khoa học của điều dưỡng Oanh đều mang lại kết quả tốt trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh.
Bệnh nhân Vũ Thế Tiền, Tp. Pleiku – Điều trị tại Khoa Nội 10, Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3 nói: “Tôi bị thoát vị đĩa đệm lưng, cổ, nói chung là lưng với cổ giờ nó đau lắm. Nói chung vào khoa này từ y bác sĩ ai cũng nhiệt tình chăm sóc, châm cứu, nắn bóp, tóm lại các bước rất là hoàn hảo. Tôi vào đây được 4 ngày sức khoẻ nó cũng đỡ một chút rồi.”
Đam mê nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ tại đơn vị, trong các năm từ 2017 – 2022, điều dưỡng Oanh nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Quốc phòng, ngành Hậu cần quân đội,…Những thành tích có được là nhờ sự phấn đấu không ngừng từ khi cô bước chân vào nghề y tuy nhiều vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc.
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10 – Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3 chia sẻ: “Qua quá trình công tác và gắn bó với nghề bản thân cảm thấy điều dưỡng cảm thấy là nghề khá vất vả. Khi bệnh nhân ra viện và có kết quả điều tri bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mừng cho bệnh nhân và cũng cảm thấy tự tin hơn và có động lực để phấn đấu điều trị cho các bệnh nhân tiếp theo.”
Đại uý, BSCKI Hà Văn Tiến – Chủ nhiệm Khoa Nội 10, Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3 nhận xét: “Đối với Khoa đồng chí Oanh là một cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình trong công việc, đam mê nghiên cứu khoa học. Trong những những năm vừa qua đồng chí đã có rất nhiều đóng góp và sáng kiến cho khoa và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm qua đồng chí Oanh được đề cử chiến sĩ thi đua toàn quân, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến, được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng.”
Khoa Nội 10 hay còn gọi là Khoa Y học cổ truyền- Bệnh viện Quân Y 211 đi vào hoạt động là sự kết hợp các tiến bộ của y học hiện đại với các biện pháp dùng thuốc cổ truyền và các trị liệu không dùng thuốc, từ đó cung cấp và tối ưu hóa dịch vụ trong một bệnh viện. Việc kết hợp với y học cổ truyền trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp – chấn thương chỉnh hình, các bệnh lý nội thần kinh như tai biến mạch máu não… sẽ giúp nâng cao sức khỏe và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh. Chính vì lẽ đó mà những nhân tố trẻ đầy lòng nhiệt huyết, yêu nghề như điều dưỡng Oanh sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của bệnh viện.
Đại tá Trần Xuân Lợi – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3 nhận xét: “Điều dưỡng Oanh là một trong số hàng trăm điều dưỡng của bệnh viện có tinh thần thái độ, học hỏi và phát triển nâng cao chuyên môn kỹ thuật đồng hành với sự phát triển của bệnh viện. Đặc biệt nhất là vấn đề phục vụ cho điều trị vật lý trị liệu cũng như phục hồi chức năng cho các bệnh nhân. Đồng chí Oanh đã tổ chức triển khai được nhiều vấn đề trong điều trị Khoa đông y – vật lý trị liệu phục hồi chức năng của bệnh viện, đồng thời cũng đóng góp được nhiều đề tài phát huy trình độ chuyên môn cũng như trong điều trị hiệu quả khoa ban tại bệnh viện.”
Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024 được Bệnh viện Quân Y 211 tổ chức chiều ngày 10/5/2024, Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Oanh đã chia sẻ về kết quả và kinh nghiệm của bản thân đã tích lũy được trong suốt quá trình công tác, đồng thời tiếp tục nỗ lực để nâng cao trình độ chuyên môn, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng phụ nữ Việt Nam: Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang. Nhân dịp này, điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Oanh vinh dự được nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024.
Lệ Xuân – Viễn Khánh