Đầu năm 2018, xã Nghĩa An, huyện Kbang đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, so với bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 – 2025 thì hiện nay xã có 5 tiêu chí rớt chuẩn. Hiện địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị cùng người dân chung tay củng cố các tiêu chí chưa đạt, với quyết tâm giữ vững xã NTM khi huyện rà soát vào cuối năm 2024.
5 tiêu chí xã Nghĩa An chưa đạt chuẩn là: Tiêu chí số 9 – nhà ở dân cư, số 10 – thu nhập, số 11 – hộ nghèo, số 13 – tổ chức sản xuất và số 17 – môi trường và an toàn thực phẩm.
Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Kbang trao đổi: “Trong 5 tiêu chí chưa đạt hiện nay của địa phương thì khó khăn nhất là tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, số 10 thu nhập và số 11 hộ nghèo. Về giải pháp cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền và phát động tinh thần là cơ cấu lại nhân lực, lực lượng lao động, tổ chức sản xuất một cách hợp lý; rồi thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ chế chính sách khác nếu có thì sẽ tập trung cho các đối tượng này để giúp họ thoát nghèo.”
Năm 2023, xã Nghĩa An đã tập trung hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng NTM và các chương trình, dự án khác. Như: Hỗ trợ nuôi bò sinh sản cho 30 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 500 triệu đồng; hỗ trợ chăm sóc cây cà phê cho 15 hộ với kinh phí gần 100 triệu đồng và đã mang lại hiệu quả tích cực.
Năm 2024, xã Nghĩa An tiếp tục lồng ghép các chính sách, nguồn vốn để hỗ trợ thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi các diện tích đất, cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thực hiện đồng bộ các mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn…
Bà Đỗ Thị Văn Hóa – Công chức Địa chính – Nông nghiệp và Môi trường, phụ trách thực hiện các tiêu chí NTM xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: “Trong năm 2024, thì UBND xã cũng được phân bổ các nguồn vốn sự nghiệp từ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng NTM; đặc biệt là các hợp phần hỗ trợ sản xuất thì UBND cũng tập trung hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo về phân bón, giống cây trồng, vật nuôi…nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân này có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, phân công các tổ chức hội đoàn thể, các chi bộ chúng ta phụ trách giúp đỡ các hộ mà chúng ta đưa vào kế hoạch thoát nghèo.”
Cùng với việc hỗ trợ của Nhà nước, địa phương kêu gọi người dân tích cực tham gia thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đồng thời, đẩy mạnh việc thành lập các tổ sản xuất, các liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân…

Ông Phan Chính Tám – Thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang nói: “Đối với gia đình cũng đã chuyển đổi một số diện tích cây lâu năm như cà phê kém hiệu quả sang trồng cây sầu riêng, mắc ca, chanh dây để tăng thu nhập thêm cho gia đình, hiện tại thì tổng thu nhập của cả gia đình hàng năm cũng đạt từ 600 đến 700 triệu đồng/năm và thấy nó đạt hiệu quả như vậy thì mình cũng tìm mọi cách vận động bà con, chuyển đổi cây trồng làm sao cho nó hiệu quả. Ví dụ như thành lập một cái tổ để anh em cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất để làm sao mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và cho tổ.”
Đối với tiêu chí số 17 – môi trường và an toàn thực phẩm, xã đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phân loại rác thải tại nguồn gắn với thực hiện mô hình “5 không 3 sạch”; đồng thời thực hiện thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa.
Với sự tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xã Nghĩa An quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giữ vững xã NTM và tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao./.
Hữu Nở