Đổi thay trên quê hương Anh hùng Núp

Cập nhật 28/4/2024, 10:04:01

Trải qua thăng trầm của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, sau chiến tranh, xã Tơ Tung, huyện Kbang đã bị tàn phá nặng nề. Với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc của xã anh hùng, đến nay Tơ Tung đã khoác lên mình “màu áo” mới, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Anh hùng Núp (02/5/1914-02/5/2024), mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận những đổi thay của vùng đất anh hùng.

Làng Stơr là nơi anh hùng Núp được sinh ra và lớn lên. Tại đây, anh hùng Núp đã phát động và lãnh đạo bà con dân làng đứng lên đánh Pháp. Dòng máu cách mạng, truyền thống đoàn kết, một lòng son sắt theo Đảng, theo Bác Hồ luôn chảy trong huyết quản mỗi người dân nơi đây. Phát huy truyền thống ấy, xã Tơ Tung đã xây dựng làng nông thôn mới đầu tiên ở làng Stơr. Thực hiện xây dựng làng nông thôn mới, bà con đã đồng lòng, nhất trí và quyết tâm triển khai các tiêu chí. Nhờ đó, đời sống của đồng bào đã ổn định, nhiều gia đình khá giả, các dân tộc đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Ông Đinh Rới – Thôn trưởng làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang nói: “Làng Stơr được sự quan tâm của các cấp các ngành về cơ sở hạ tầng đã làm cho bà con về điện đường trường trạm, các cơ sở khác như lớp học hiện tại đã được nhà trường, nhà nước quan tâm. Đối với sản xuất gieo trồng thì cụ thể là làm lúa nước, trước làm thủ công công sức của trâu bò cày bừa nhưng nay bà con tích lũy kinh phí để có máy phay, máy bừa, thuận tiện nhiều hơn.”

Với đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, người dân trên mảnh đất anh hùng đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, những cánh đồng, rẫy bắp, cánh đồng mía lớn,…đã giúp bà con có thu nhập ổn định hơn. Cùng với đó, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 42,5 triệu đồng/người/năm.

 Chị Đinh Thị Năm –Xã Tơ Tung, huyện Kbang bày tỏ: “Đối với bây giờ có đường, nhờ nhà nước quan tâm, đường đẹp hơn, sản xuất cũng năng suất hơn, thuận lợi hơn. Còn mà học sinh đi lại cũng tiện hơn, đường mới không còn gồ gề như hồi xưa , bây giờ đi cũng tiện hơn, đều hơn. Bây giờ lên rẫy, người ta cũng làm, nâng cấp đường, mía cũng đỡ hơn hồi xưa là đi gùi đi vác, bây giờ xe đến tận nơi tiện hơn, nhanh hơn. Hiện nay bà con có người mua máy móc, nó phục vụ đỡ hơn hồi xưa.”

Đồng hành cùng người dân địa phương trong quá trình xây dựng quê hương, các cấp, ngành và chính quyền xã Tơ Tung đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ để xã có một diện mạo mới. Đặc biệt, nhờ các chương trình hỗ trợ từ nguồn vốn nông thôn mới, kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa,…được nâng cấp, hoàn thiện phục vụ cho nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã. Cùng vơi đó, người dân tham gia chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ, làm công trình vệ sinh, chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, mua BHYT,…để cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí. Năm 2020, xã Tơ Tung đã về đích xây dựng nông thôn mới và hiện nay xã đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới.

Ông Hoàng Văn Luân – Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Nhờ sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước từ các chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay, mặt bằng chung trên địa bàn xã từ cơ sở vật chất, hạ tầng đều được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn từng bước được cải thiện, hệ thống giao thông từ xã đi các làng và khu sản xuất được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi để sản xuất, vận chuyển nông sản, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.”

Những kết quả đạt được hôm nay là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tơ Tung, huyện Kbang trong những năm qua. Và đây cũng là động lực để xã tiếp tục khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành những mục tiêu phía trước, góp phần xây dựng quê hương anh hùng Núp ngày càng giàu đẹp.

Thúy Diện – Minh Trung

Trả lời